Thừa Thiên Huế: Chư Tăng Ni tác pháp thọ an cư

Chư Tăng họp cung thỉnh Hòa thượng Y chỉ Luật sư
Chư Tăng họp cung thỉnh Hòa thượng Y chỉ Luật sư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-5 (14-4-Tân Sửu), tại tổ đình Từ Đàm (TP.Huế) đã diễn ra lễ tác pháp thọ An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Trước khi tác pháp yết-ma - kiết giới an cư, chư tôn đức vân tập tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế để cung thỉnh Hòa thượng Y chỉ Luật sư.

Tại đây, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nêu ý nghĩa An cư và trình cương giới trước Đại Tăng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ Y chỉ Luật sư ba tháng an cư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ Y chỉ Luật sư ba tháng an cư

Hòa thượng Thích Đức Thanh đại diện chư Tăng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thọ ngôi vị Hòa thượng Y chỉ Luật sư; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đại lao Hòa thượng Y chỉ Luật sư thừa hành pháp sự, tác pháp yết-ma thọ an cư đến toàn thể chư Tăng Ni.

Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ tác pháp yết-ma

Hòa thượng Thích Quang Nhuận cử hành lễ tác pháp yết-ma

Sau đó, chư Tăng Ni đã quang lâm bảo điện tổ đình Từ Đàm cử hành lễ tác pháp thọ an cư.

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Chư Tăng tác pháp thọ an cư

Được biết, mùa An cư Phật lịch 2565, Thừa Thiên Huế có hơn 1.300 Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni đăng ký thọ an cư tại 327 tự viện.

Chư Tăng các hệ phái Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ an cư theo truyền thống. Chư Ni an cư theo bốn trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ.

Chư Ni cầu thọ an cư Đại Tăng

Chư Ni cầu thọ an cư Đại Tăng

Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi Tăng Ni căn cứ giới luật Phật chế và truyền thống an cư tại tỉnh, nêu cao tinh thần tâm niệm an cư cấm túc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày