Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên tại chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-11, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên tại chùa Hải Vân (74 Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu).
Chư tôn đức tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên

Chư tôn đức tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Tùng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thượng tọa Quách Thành Sattha, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức trú trì các tự viện trên địa bàn.

Đối trước Giác linh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên, chư tôn đức chứng minh đã niêm hương, tụng thời kinh ngắn cúng dường và cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Tại lễ Tiểu tường ân sư, Sư cô Thích nữ Huệ Trí và môn đồ pháp quyến thành tâm thiết lễ cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Thay lời chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Thông Không đã tán dương tinh thần tri ân và báo ân của toàn thể môn đồ pháp quyến; bày tỏ sự tin tưởng đối với Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân sẽ tiếp nối sự nghiệp mà thầy tổ giao phó, làm phát triển tông phong tổ đình Huê Lâm nói riêng và phục vụ cho Giáo hội nói chung.

Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên, nguyên Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phó ban Quản trị tổ đình Huê Lâm (quận 11, TP.HCM); viện chủ chùa Hải Vân, TP.Vũng Tàu.

Sư cô Thích nữ Huệ Trí và môn đồ pháp quyến thành tâm tác bạch cúng đường

Sư cô Thích nữ Huệ Trí và môn đồ pháp quyến thành tâm tác bạch cúng đường

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận tịch vào lúc 8 giờ 15 ngày 6-12-2021 (nhằm ngày 3-11-Tân sửu); Trụ thế 75 tuổi, 50 Hạ lạp.

Trước đó, sáng ngày 24-11, môn đồ pháp quyến cùng đạo tràng nam nữ Phật tử chùa Hải Vân đã làm lễ phóng sanh, tĩnh tọa và tụng kinh tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng. Tối cùng ngày, chư tôn đức Ni trong tông môn tổ đình Huê Lâm đã phúng tụng tôn kinh đồng cầu nguyện Giác linh cao đăng Phật quốc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày