Lễ truy điệu, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên trà-tỳ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-12-2021 (6-11-Tân Sửu), tại chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên, Phó ban Quản trị tổ đình Huê Lâm, viện chủ chùa Hải Vân đến đài hỏa táng.

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Giác Tùng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, đồng Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Thông, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Thiện Chí, Thượng tọa Thích Thông Không, đồng Phó ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích An Trụ, Trưởng ban Pháp chế; Ni trưởng Thích nữ Như Từ, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng chư tôn đức Tăng Ni TP.Vũng Tàu và môn đồ pháp quyến đồng tham dự.

Lễ truy điệu cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên tại chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu)

Lễ truy điệu cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên tại chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu)

Tại lễ truy điệu, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Trưởng ban Quản trị tổ đình Huê Lâm (quận 11, TP.HCM) tuyên đọc tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên. Sau đó, Ni trưởng Thích nữ Như Từ đã tuyên đọc điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận và tán dương công hạnh của cố Ni trưởng.

Thay lời môn đồ pháp quyến, Ni sư Thích nữ Như An, Phó ban Quản trị tổ đình Huê Lâm, trụ trì chùa Quy Sơn kính dâng lời tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng, bậc pháp lữ đồng tu.

Trong giờ phút tiễn biệt, trước Giác linh đài, chư tôn đức Tăng Ni đã niêm hương tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên, tiễn biệt vị pháp hữu đồng hành, đồng sự trong Chánh pháp.

Lễ di quan cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên

Lễ di quan cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Giác Viên đã tuyên pháp ngữ, phất trần; môn đồ pháp quyến trang nghiêm phụng tống kim quan cố Ni trưởng đến đài Hỏa táng Long Hương (TP.Bà Rịa) để làm lễ trà-tỳ trong niềm kính tiếc của đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử.

Phụng tống kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên đến đài Hỏa táng Long Hương (TP.Bà Rịa) để làm lễ trà-tỳ

Phụng tống kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên đến đài Hỏa táng Long Hương (TP.Bà Rịa) để làm lễ trà-tỳ

Được biết, trước đó, tối 8-12-2021 (5-11-Tân Sửu), toàn thể môn đồ pháp quyến cùng đạo tràng Phật tử chùa Hải Vân đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm về công hạnh, tấm gương tu tập tinh chuyên và công lao trong việc tiếp quản dạy chúng tại chùa Hải Vân.

Lễ thắp nến tưởng niệm cố Ni trưởng tại chùa Hải Vân tối ngày 8-12-2021

Lễ thắp nến tưởng niệm cố Ni trưởng tại chùa Hải Vân tối ngày 8-12-2021

Ni trưởng Thích nữ Như Nguyên, nguyên Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phó ban Quản trị tổ đình Huê Lâm (quận 11, TP.HCM); Viện chủ chùa Hải Vân, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Do niên cao lạp trưởng, sau thời gian bệnh duyên, Ni trưởng đã thuận tịch vào lúc 8 giờ 15 ngày 6-12-2021 (nhằm ngày 3-11-Tân sửu); Trụ thế 75 tuổi, 50 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày