Lễ tốt nghiệp khóa III Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Ngày  21/9/2009, tại Văn phòng chùa Hồng Đức (109 Minh Mạng, Thủy Xuân – TP. Huế), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã tổ chức lễ Tốt nghiệp và cấp phát văn bằng Cử nhân Phật học cho 169 Tăng Ni sinh khóa III (2005-2009).

HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS - Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, HT. Thích Đức Phương – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự THPG TT-Huế;  HT. Thích Chơn Thiện – Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế, HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II; TT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự TP. Hà Nội, TT Thích Thanh Quyết - UV thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Quảng Ninh,  TT. Thích Huệ Trí - UV.HĐTS,Ô. Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy, Ô. Trần Phùng – Chủ tịch MTTQVN;Ô. Dương Viết Hồng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, quý vị đại diện lãnh đạo cơ quan chức năng các ban ngành của tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trong Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Giảng huấn, Ban Bảo trợ Học viện, chư Tôn đức lãnh đạo các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Bổn sư, Y chỉ sư của Tăng Ni sinh viên, cùng đông đảo nhân sĩ, trí thức, Phật tử và 169 Tăng Ni sinh viên mãn khóa Tốt nghiệp đã đến dự.

Học viện PGVN tại Huế  đã đào tạo được 3 khóa. Khóa I (1997-2001) có 147 Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp và khóa II (2001-2005) có 163 Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp. Khóa III được tổ chức thi tuyển vào ngày 5-6/8/2005 với 374 Tăng Ni sinh trên toàn quốc dự thi. Kết quả có 242 Tăng Ni sinh trúng tuyển (115 Tăng và 127 Ni). Năm thứ 4 có 169 Tăng Ni sinh thi tốt nghiệp, trong đó 32 Tăng Ni sinh đạt hạt ưu của 3 năm học trước được làm luận văn tốt nghiệp và 137 Tăng Ni sinh thi tốt nghiệp. Trong 32 luận văn tốt nghiệp có 5 luận văn đạt điểm 10, 24 luận văn đạt điểm 9,5 và 3 luận văn đạt 8,5. Và trong số 137 Tăng Ni sinh dự thi tốt nghiệp có 11 đạt loại giỏi, 94 đạt loại khá và 32 đạt trung bình.

Sau phần khai từ của Hòa thượng Thích Đức Thanh - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại Huế.  Tiếp đến Hòa thượng Viện trưởng đã đọc lời diễn từ chào mừng, Cư sĩ Tâm Kiên Cao Huy Hóa đọc Báo cáo tổng kết khóa III. Sau phần phát văn bằng Cử nhân Phật học cho 169 Tăng Ni sinh viên là cảm từ của đại diện Tăng Ni sinh viên, phát biểu của đại diện Ban Bảo trợ Học viện, phát biểu của Ban trị sự Tỉnh Giáo hội Phật giáo TT-Huế, phát biểu của Lãnh đạo Chính quyền tỉnh TT-Huế và Đạo từ của Trung ương GHPGVN.

Tại buổi lễ, HT Viện trưởng Thích Chơn Thiện đã thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện đón nhận bằng Tuyên đương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng II, đọc quyết định và HT. Thích Đức Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đại diện trao tặng. Đồng thời, Hòa thượng Thích Chơn Thiện cũng đã thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện tặng bằng tán dương công đức đến các cư sĩ Châu Trọng Ngô (Phó Viện trưởng), Nguyễn Tư Trừng (Giảng viên) Tôn Thất Hanh (Giảng viên), Lê Văn Lợi (Thư viện trưởng), Trần Duy Khanh (Quản thủ Thư viện) Nguyễn Phước Bảo Khâm (Giảng viên), đây là những vị giáo thọ thâm niên đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài của Học viện.

Ngoài ra, Hội đồng Điều hành Học viện cũng đã tặng thưởng cho 10 Tăng Ni sinh viên, trong đó có 6 phần thưởng học lực xuất sắc (Tăng sinh có: Thích Chánh Trí - xếp vị trí thứ nhất; Thích Trung Định - xếp vị trí thứ nhì và Thích Giác Thông, xếp vị trí thứ ba; Ni sinh có: Thích Nữ Hạnh Nhân - xếp vị trí thứ nhất,  Thích Nữ Liên Diệu - xếp vị trí thứ nhì và Thích Nữ Liên Mãn - xếp vị trí thứ ba), hai phần thưởng hạnh kiểm (Tăng sinh Thích Huệ Bảo, Ni sinh Thích Nữ Tuệ Nhã) và 2 phần thưởng tham gia tích cực các hoạt động của Học viện (Tăng sinh Thích Không Toán và Ni sinh Thích Nữ Tuệ Châu).

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ Tốt nghiệp .

Lễ tốt nghiệp khóa III Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế ảnh 1

Toàn cảnh Lễ Tốt nghiệp khóa III (2005-2009)

HT. Thích Đức Thanh - Phó Viện trưởng Thường trực đọc lời khai từ

HT. Thích Chơn Thiện - Viện trưởng Học viện đọc diễn từ

HT. Thích Thiện Pháp thay mặt HĐTS  tặng hoa chúc mừng

Ông Hồ Xuân Mãn - đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng

TT. Thích Bảo Nghiêm, thay mặt Ban Hoằng pháp TƯ và THPG Hà Nội chúc mừng

HT. Thích Giác Toàn, thay mặt Học viện PGVN tại TP.HCM tặng hoa chúc mừng

HT. Thích Trung Hậu, thay mặt Ban Văn hóa TƯ tặng hoa chúc mừng

HT. Thích Khế Chơn, đại diện BTS THPG TT-Huế tặng hoa chúc mừng

HT. Thích Thiện Tấn - đại diện BTS THPG Quảng Trị tặng hoa chúc mừng

TT. Thích Thanh Quyết, đại diện BTS THPG Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng

ĐĐ. Thích Thanh Thắng - đại diện BTSTHPG Hải Dương tặng hoa chúc mừng

HT. Thích Hải Ấn - Phó Viện trưởng đọc quyết định công nhận Tốt nghiệp khóa III

HT. Thích Thiện Pháp, đọc Quyết định Tuyên dương công đức của HĐTS

HT. Thích Đức Phương - thay mặt HĐTS tặng bằng Tuyên dương công đức

HT. Viện trưởng tặng bằng Tuyên dương công đức cho Giảng sư Châu Trọng Ngô

HT. Viện trưởng tặng bằng Tán dương công đức cho Giảng sư Nguyễn Tư Trừng

HT. Viện trưởng tặng bằng Tán dương công đức cho Giảng sư Tôn Thất Hanh

HT. Viện trưởng tặng bằng Tán dương công đức cho Giảng sư Tôn Thất Quỵ

Lễ tốt nghiệp khóa III Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế ảnh 22

HT. Viện trưởng tặng bằng Tán dương công đức cho Giảng sư Lê Văn Lợi

HT. Viện trưởng tặng bằng Tán dương công đức cho GS Nguyễn Phước Bảo Khâm

HT. Viện trưởng tặng bằng Tán dương công đức cho Giảng sư Khanh

HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS ban đạo từ

HT. Thích Khế Chơn - Phó BTS THPG Thừa Thiên Huế phát biểu

HT. Thích Giác Quang - Phó Viện trưởng, Trưởng ban Tổ chức Lễ tốt nghiệp đọc lời cảm tạ

Cư sĩ Tâm Kiên Cao Huy Hóa - Tổng thư ký Học viện đọc báo cáo

Ông Hồ Xuân Mãn - Bí Thư tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế phát biểu

Tăng sinh thủ khoa Thích Chánh Trí - đại diện Tăng Ni sinh viên đọc cảm tưởng

Cư sĩ Hoàng Tá Thích - đại diện Ban Bảo trợ Học viện phát biểu

Trao phần thưởng học lực (nhất) cho Tăng sinh Thích Chánh Trí

Trao phần thưởng học lực (nhất) cho Ni sinh Thích Nữ Hạnh Nhân

Trao phần thưởng học lực (nhì) cho Tăng sinh Thích Trung Định

Trao phần thưởng học lực (nhì) cho Ni sinh Thích Nữ Liên Diệu

Trao phần thưởng học lực (ba) cho Tăng sinh Thích Giác Thông

Trao phần thưởng học lực (ba) cho Ni sinh Thích Nữ Liên Mãn

Trao phần thưởng hạnh kiểm cho Tăng sinh Thích Huệ Bảo

Trao phần thưởng hạnh kiểm cho Ni sinh Thích Nữ Tuệ Nhã

Trao phần thưởng tham gia tích cực các hoạt động cho Tăng sinh Thích Không Toán

Trao phần thưởng tham gia tích cực các hoạt động cho Ni sinh Thích Nữ Tuệ Châu

HT Viện trưởng trao văn bằng Cử nhân Phật học

Ban giảng huấn

Ca sĩ Hải Yến diễn ca chào mừng

Niềm vui ngày ra trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày