Lễ truy niệm, nhập tháp Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

GNO - Sáng nay, 22-10 (24-9-Kỷ Hợi), chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp đã quang lâm chùa Giác Huệ (P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM), tham dự lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN (HĐCM), Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM nhập bảo tháp.

[Video] Bấm vào đây để xem ghi nhận truyền hình của Giác Ngộ TV

ANHBT (2).JPG


Long vị Trưởng lão HT.Thích Viên Giác

Hiện diện tại buổi lễ có Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Hà; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Tổ chức tang lễ; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, cùng chư vị giáo phẩm HĐTS; Ban, Viện T.Ư; Ban Thường trực BTS Phật giáo TP và các tỉnh thành, BTS các quận huyện, chư Tăng Ni các tổ đình, tự viện và đông đảo Phật tử tham dự.

Đại diện chính quyền hiện diện có Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Ngọc Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Hữu Phước; Bí thư Quận ủy Q.7 Nguyễn Văn Diệu cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN, các cơ quan chức năng Q.7 và phường sở tại.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Pháp đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

ANHBT (13).JPG


HT.Thích Thiện Pháp đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng

Theo đó, Trưởng lão HT.Thích Viên Giác là Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; Chứng minh - cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.7; Giám đốc Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa; Giám đốc Phòng Chẩn trị từ thiện Y học dân tộc Long Hoa cổ tự; Nguyên Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM; Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM; Khai sơn, Trụ trì chùa Giác Huệ - Q.7; Trụ trì Long Hoa cổ tự - Q.7.


Xem bản tin video về buổi lễ

Trưởng lão Hòa thượng thế danh Huỳnh Văn Chà, sinh ngày 1-1-1928 (nhằm ngày 9-12-Đinh Mão) tại xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ngài xuất gia năm 1942 với Trưởng lão Hòa thượng Giác Quang, húy Tục Chơn, thuộc Thiền phái Lâm Tế dòng Trí Huệ đời thứ 40, khai sơn và trụ trì chùa Thất Bửu (còn gọi là chùa Phật Nhỏ hay chùa Sân Tiên), tọa lạc ở tổ 3, ấp Vồ Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Ngày 15-1-1950 (Canh Dần), được Bổn Sư cho đăng đàn thọ Sa-di giới tại Giới đàn chùa Kim Huê (xã Dương Hòa, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc) do Hòa thượng Chánh Thành làm Hòa thương đường đầu.

Đến cuối năm đó, sau khi tham dự khóa đào tạo Luật tại chùa Kim Huê, được Bổn sư cho phép, ngài lên Sài Gòn tham học Phật pháp tại chùa Giác Ngộ.

ANHBT (9).JPG


Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS tham dự lễ truy niệm

Ngày 18-7-1951 (Tân Mão), ngài được tấn đàn thọ giới Cụ túc và Bồ-tát giới tại chùa Giác Ngộ (thôn Vườn Lài, vùng Ngã Bảy, tỉnh Chợ Lớn) do Hòa thượng Đạt Thanh làm Hòa thượng đường đầu.

Sau khi thọ giới Cụ túc, ngài nhập chúng tu học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang - Sài Gòn, do Hòa thượng Thích Thiện Hòa làm Giám đốc, Hòa thượng Thích Thiện Hoa làm Đốc giáo. Tại đây, Hòa thượng đảm nhiệm việc quản chúng suốt 8 năm.

Sau ngày đất nước thống nhất - 1975, ngài bắt đầu tham gia công tác Phật sự với hàng loạt các chức vụ qua các thời kỳ: Phó ban Liên Phật giáo yêu nước (1975 - 1981), Phó Chánh Đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè nhiệm kỳ I (1982 -1985); Chánh Đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè  nhiệm kỳ II (1986 - 1989); Chánh Đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè nhiệm kỳ III (1990 - 1993); Năm 1991, ngài được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hôi Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần III.

ANHBT (14).JPG

Môn đồ pháp quyến Trưởng lão Hòa thượng

Ngài được Giáo hội suy cử vào nhiều chức vụ lãnh đạo của Phật giáo thành phố, suy tôn vào HĐCM Trung ương, rồi Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, chứng minh, cố vấn BTS Phật giáo Q.7 cho đến ngày viên tịch.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 17-10-2019) tại chùa Giác Huệ, trụ thế 93 năm, 69 hạ lạp.

Hơn 90 năm hiện hữu cõi đời, Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Giáo hội và xã hội. Ngài chính là bậc Bồ-tát hiện thân giữa dòng đời với công hạnh hoằng pháp lợi sanh không mệt mỏi. (xem toàn văn tiểu sử tại đây)

Truy tán Trưởng lão Hòa thượng, HT.Thích Thiện Nhơn đã đại diện HĐCM, HĐTS GHPGVN đối trước Giác linh đài đọc lời tưởng niệm.

ANHBT (17).JPG


HT.Thích Thiện Nhơn đối trước Giác linh đài đọc lời tưởng niệm

Theo đó, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã nhắc lại những nét nổi bật trong hành trạng của cố Trưởng lão Hòa thượng và công đức to lớn mà ngài đã đóng góp cho Giáo hội Trung ương, TP.HCM, huyện Nhà Bè và Q.7. Những hạnh nguyện của ngài sẽ được duy trì trong tâm thức của các pháp lữ, Tăng Ni, môn đồ pháp quyến, trong hướng phụng sự cho sự phát triển của ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ngày càng xương minh.

Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Chánh, Trưởng pháp tử thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm Ân sư. HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.7 thay mặt Ban Tổ chức tang lễ cảm tạ. Theo đó, những ngày diễn ra lễ tang Trưởng lão HT.Thích Viên Giác đã có hơn 1.000 đoàn chư tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo TP các tỉnh thành, Tăng Ni các tự viện trong và ngoài TP đã đến đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, gởi vòng hoa kính viếng.

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp, các vị lãnh đạo chính quyền đã dâng hương tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Viên Giác.

Sau đó, HT.Thích Như Tín cung tuyên pháp ngữ phất trần tiến hành di quan Trưởng lão rời Giác linh đường - chùa Giác Huệ thăng thượng giá về Long Hoa cổ tự để nhập bảo tháp tại đây.

ANHBT (25).JPG

Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm

Tang lễ Trưởng lão HT.Thích Viên Giác được cử hành trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức thiền môn, Ban Lễ tang gồm 23 thành viên do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đứng đầu. Ban Tổ chức tang lễ do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS làm Trưởng ban.


Xem ghi nhận truyền hình của Giác Ngộ TV

Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Viên Giác nhập bảo tháp do PV Báo Giác Ngộ thực hiện:

ANHBT (15).JPG
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng
ANHBT (16).JPG
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng
ANHBT (12).JPG
Chư tôn đức môn đồ pháp quyến tưởng niệm ân sư

ANHBT (11).JPG
Tiễn biệt vị Thầy khả kính

ANHBT (18).JPG
Chư tôn đức môn đồ pháp quyến

ANHBT (21).JPG
TT.Thích Minh Chánh dâng lời cảm niệm Ân sư

ANHBT (24).JPG
HT.Thích Lãng Huỳnh thay mặt Ban Tổ chức tang lễ cảm tạ

ANHBT (26).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cơ quan tưởng niệm

ANHBT (6).JPG
TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình lễ truy niệm

ANHBT (28).JPG
 

HT.Thích Như Tín phất trần kim quan

ANHBT (29).JPG
Nghi thức bái kim quan trước lúc cung thỉnh kim quan rời Giác linh đường chùa Giác Huệ

ANHBT (31).JPG
Cung thỉnh bát hương

ANHBT (30).JPG
Y bát, long vị, di ảnh rời Giác linh đường

ANHBT (32).JPG
Từ từ rời Giác linh đường

ANHBT (33).JPG

Hướng đến Long Hoa cổ tự

ANHBT (4).JPG
Chư tôn giáo phẩm HĐCM hiện diện tiễn biệt pháp lữ đồng hành nhiều chục năm qua

ANHBT (35).JPG

Cung thỉnh di ảnh Trưởng lão Hòa thượng rời chùa Giác Huệ

ANHBT (34).JPG

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường

ANHBT (1).JPG
Cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến nơi nhập vào bảo tháp

aAA (16).JPG
Đoàn cung thỉnh di ảnh, long vị, y bát Trưởng lão Hòa thượng

aAA (18).JPG
Từ chùa Giác Huệ đến Long Hoa cổ tự để nhập tháp

aAA (17).JPG
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tiễn biệt bậc Thầy khả kính

aAA (15).JPG
Đoàn cung rước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng đến Long Hoa cổ tự

aAA (23).JPG
Nơi thân thuộc với Trưởng lão Hòa thượng hàng chục năm

aAA (4).JPG
Phật tử cung đón vị Ân sư tôn kính

aAA (27).JPG
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng

aAA (25).JPG
Nhục thân Trưởng lão Hòa thượng an nghỉ

aAA (36).JPG
... bảo tháp trong khuôn viên Long Hoa cổ tự

aAA (38).JPG

Cung thỉnh bát hương, y bát, long vị, di ảnh đến Giác linh đài, chuẩn bị nghi thức trà-tỳ

aAA (37).JPG

Nghi thức trà-tỳ

aAA (33).JPG

Thực hiện nghi thức sái tịnh kim tĩnh


aAA (2).JPG
Cung thỉnh kim quan Trưởng lão HT.Thích Viên Giác nhập bảo tháp

aAA (7).JPG

Chư tôn giáo phẩm bái biệt Trưởng lão Hòa thượng

aAA (29).JPG
Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

aAA (35).JPG
Bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng trong khuôn viên Long Hoa cổ tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày