Lễ tưởng niệm Giáo sư Cao Huy Thuần sẽ được tổ chức tại Báo Giác Ngộ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Thiện Niệm (Phật đường Khuông Việt, Pháp) cho biết trước khi lâm chung, Giáo sư Cao Huy Thuần đã căn dặn việc cuối đời ông nên tối giản, trong tâm niệm “học theo Ôn” - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang, vị Thầy đã ảnh hưởng lên cuộc đời của ông.

Theo đó, bà quả phụ Cao Huy Thị Phương Liên và hai người con của Giáo sư là Cao Huy Lộc, Cao Huy Liên Tâm đã cáo phó cho biết:

Cố Phật tử Cao Huy Thuần, pháp danh Tâm Bồ, sanh ngày 17 tháng 3 năm 1937 tại Việt Nam; tạ thế lúc 23 giờ 26 phút ngày 7 tháng 7 năm 2024 tại Hôpital privé d'Antony, Pháp;

Hưởng thọ 87 tuổi.

Lễ nhập quan, thọ tang vào lúc 8 giờ 45 ngày thứ Hai, 15-7-2024, tại Funérarium de Ménilmontant, 7 Boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris.

Lễ di quan lúc 9 giờ 30.

Lễ cầu siêu, hỏa táng lúc 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 cùng ngày, tại Père-Lachaise (Salle de la Coupole).

Cáo phó cũng cho biết gia đình không chấp điếu.

Ở TP.HCM, Báo Giác Ngộ sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm Giáo sư Cao Huy Thuần vào lúc 9 giờ 30 Chủ nhật, ngày 14-7-2024 (nhằm mùng 9-6 Âm lịch) tại Hội trường Trụ sở tòa soạn, số 85 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3.

Mọi người tùy nghi tham dự trong niềm quý mến đối với một bậc trí thức có nhiều đóng góp cho văn hóa dân tộc và cũng xin không nhận hoa, lễ phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày