Lễ tưởng niệm HT.Thích Thanh Ngọc

GNO - Sáng nay, 5-10, tại chùa Khuông Việt (P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm húy nhật HT.Thích Thanh Ngọc, nguyên UV HĐTS; nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Tân Bình, Thủ Đức; Phó Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm; Viện chủ chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Q.Thủ Đức); trụ trì chùa Khuông Việt (Q.Tân Bình).

H  (2).JPG

Di ảnh và long vị cố HT.Thích Thanh Ngọc tại chùa Khuông Việt

Dịp này, Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, cùng chư giáo phẩm HĐCM, HĐTS đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.

Sau khi chư tôn đức Ban Nghi lễ thuộc tổ đình Vĩnh Nghiêm thực hiện nghi thức cúng Phật và tiến sư, chư tôn đức giáo phẩm quang lâm trước Giác linh đài niệm hương cầu nguyện, truy tán công đức của cố Hòa thượng.

H  (1).JPG

Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp thắp hương cầu nguyện

Thay mặt môn đồ pháp quyến, ĐĐ.Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Q.Thủ Đức) đã dâng lời tác bạch, bày tỏ niềm kính ngưỡng, tri ân đến chư tôn đức và hoài niệm về ân giáo dưỡng của cố Hòa thượng.

Ban đạo từ HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát T.Ư đã tán thán công hạnh của cố Hòa thượng trong những năm tháng còn sinh tiền. Đồng thời, Hòa thượng chứng minh cũng chỉ dạy môn đồ pháp quyến tiếp nối chí nguyện tổ thầy làm rạng rỡ môn phong pháp phái.

H  (5).JPG

Chư giáo phẩm tưởng niệm

Cố HT.Thích Thanh Ngọc xuất gia năm 11 tuổi với HT.Thích Quang Huy, chùa Khuông Việt và được Hòa thượng bổn sư thế phát xuất gia, ban pháp danh Thanh Ngọc, pháp hiệu Khai Minh Tuệ. Năm 1973, Hòa thượng được bổn sư cho phép đăng đàn thọ Cụ túc giới tại Việt Nam Quốc Tự.

Năm 1975, trong khi đất nước gặp nhiều khó khăn, Hòa thượng tham gia Hội từ thiện cư xá Thanh Đa, mỗi ngày đi hàng chục cây số để chữa bệnh cho người nghèo. Sau khi kế vị trụ trì chùa Khuông Việt, năm 1980, Hòa thượng sáng lập dòng pháp Dược Sư, kết hợp Thiền-Tịnh-Mật với tông chỉ cầu sanh về thế giới Phật Dược Sư bằng cách trì chú cổ phạn và tụng kinh. Từ đó dòng pháp Dược Sư đã có khoảng 5.000 người phát tâm quy hướng hành trì.

H  (7).JPG

Môn đồ pháp quyến và Phật tử tham dự

Năm 1996, Hòa thượng làm Giám thị trường Cao - Trung Phật học TP.HCM, năm 2001 được HT.Thích Trí Dũng chuyển trao ngôi vị trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Q.Thủ Đức). Hòa thượng được Ban Đại diện Phật giáo (nay là Ban Trị sự) Q.Thủ Đức cung thỉnh làm Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo của quận. Năm 2007, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc, Hòa thượng được suy cử vào UV HĐTS.

Năm 2014, vì bệnh duyên, Hòa thượng đã truyền trao trách nhiệm trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ cho ĐĐ.Thích Minh Đạo. Đối với tông môn pháp phái, Hòa thượng lần lượt được thỉnh làm Tổng Thư ký, Phó Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm cho đến ngày xả báo an tường. Hòa thượng đã thuận thế vô thường, xả báo thân vào lúc 17g5’ ngày 7-10-2016 (7-9-Bính Thân) tại chùa Khuông Việt (Q.Tân Bình, TP.HCM), trụ thế 65 tuổi, 43 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày