Lễ tưởng niệm lần thứ 20 NT.Thích nữ Như Thanh

GNO - Hôm qua, 2-3 (26-1-Kỷ Hợi), tại tổ đình Huê Lâm (Q.11, TP.HCM), chư tôn đức tông phong, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 20 ngày NT.Thích nữ Như Thanh viên tịch (1999-2019).

ANHDD (1).JPG
Chư tôn đức HĐTS, BTS GHPGVN TP dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP, đại diện các ban, ngành các cấp, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, Phật tử các đạo tràng đã quang lâm tổ đình Huê Lâm thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm, ôn lại hành trạng, công hạnh của vị Ni trưởng có công lao rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo và Ni bộ Bắc tông.

Ni trưởng (thế danh Nguyễn Thị Thao), pháp danh Như Thanh (Đàm Thanh), húy Hồng Ẩn, tự Diệu Tánh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 40. Ni trưởng sinh ngày 8-2-1911, tại làng Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, là đệ tử tổ Pháp Ấn, tổ đình Phước Tường (Q.9, TP.HCM ngày nay).

ANHB (1).JPG
Chư Ni thành kính tưởng niệm NT.Thích nữ Như Thanh

ANHDD (2).JPG
Thành kính tri ân công hạnh to lớn của cố Ni trưởng

Cố Ni trưởng Như Thanh, nguyên là Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông, viện chủ tổ đình Huê Lâm (Q.11), viện chủ các tự viện: tổ đình Từ Nghiêm (quận 10), chùa Hội Sơn (quận 9); Phổ Đà, Hải Vân, Qui Sơn, Huê Lâm II  (Bà Rịa - Vũng Tàu); Pháp Hoa tịnh viện (Lâm Đồng).

Sinh thời, Ni trưởng có nhiều cống hiến to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, là bậc Ni khiêm cung, giới đức trang nghiêm, nghiêm trì Giới luật, tinh thông kinh, luật, luận; Ni trưởng đảm nhiệm nhiều đàn đầu trong các đại giới đàn truyền giới cho Ni trẻ, có công đức rất lớn trong đào tạo Ni tài, tấm gương sáng về đời sống phạm hạnh của hàng Ni trẻ hậu học; Ni trưởng để lại nhiều trước tác, dịch thuật các tác phẩm có giá trị, là vị giảng sư Ni rất nổi tiếng ở miền Nam về tư tưởng Đại thừa…

ANHB (2).JPG

Chư Ni môn đồ pháp quyến trong thời khóa tụng niệm

Ni trưởng cũng là vị Trưởng lão Ni đầu tiên ở miền Nam xây dựng nhiều công trình, cơ sở Phật giáo, tạo lập nhiều ngôi tự viện, hóa độ đông đảo Ni chúng. Cố NT.Thích nữ Như Thanh với tư tưởng nhập thế, cứu khổ đã dấn thân phụng sự, xây dựng nhiều cơ sở nuôi dạy cô nhi, người già, phục vụ nhân sinh.

Để tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của ân sư, môn đồ pháp quyến lần lượt tổ chức lễ húy nhật Ni trưởng tại các tổ đình, tự viện: chùa Hải Vân (TP.Vũng Tàu), Huê Lâm II (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào ngày 23-1 ÂL; tổ đình Hội Sơn (quận 9) vào ngày 24-1 ÂL; tổ đình Huê Lâm (TP.HCM) ngày 25 và 26-1 ÂL.

ANHB (3).JPG

Chư Ni trẻ vân tập hành trì nghiêm mật để tưởng niệm ân đức cố Ni trưởng

ANHB (12).JPG

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư nói về công hạnh của NT.TN Như Thanh

Trước đó, nhân lễ tưởng niệm lần thứ 20 ngày NT.Thích nữ Như Thanh viên tịch, chư Ni tổ đình Huê Lâm tổ chức khóa tu “Niệm Phật báo ân”, từ ngày 22-2 đến 2-3 (18 – 26-1-Kỷ Hợi) dành cho chư Ni trẻ trong tông phong và các vị Ni trẻ đang theo học tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Khóa tu với gần 100 hành giả Ni đã ôn lại giới luật, hành trì các thời khóa công phu, niệm Phật, kinh hành, sám hối, tam bộ nhất bái, lắng nghe các Ni trưởng thuyết giảng về công hạnh của cố Ni trưởng.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày