Lễ tưởng niệm Tuần chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu - Phó Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 31-3 (22-2-Giáp Thìn), tại chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Q.3 và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tuần chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tưởng niệm

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Trí, Thượng tọa Thích Thanh Phong; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự TP.HCM và các tỉnh thành, Tăng Ni, Phật tử các giới.

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trước Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, bậc giáo phẩm đại thọ hơn 100 năm, suốt một đời gắn bó với các hoạt động yêu nước và Phật giáo ở miền Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cung tuyên pháp ngữ truy tán đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, sau đó hội chúng đồng tụng Bát-nhã tâm kinhTứ hoằng thệ nguyện cúng dường.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng trà cúng dường

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng trà cúng dường

Sau khóa lễ tưởng niệm, môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường trai Tăng. Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh thay mặt chư tôn đức chứng minh ban đạo từ. Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3 dâng lời cảm tạ.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.3; Chứng minh Thiên Thai Thiền Giáo tông; viện chủ chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM); viện chủ tổ đình Bửu Sơn (H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Viện T.Ư, các tỉnh thành miền Đông, miền Tây, miền Trung tham dự tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Viện T.Ư, các tỉnh thành miền Đông, miền Tây, miền Trung tham dự tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trưởng lão Hòa thượng thế danh Nguyễn Tấn Hưng, sinh năm Nhâm Tuất (1921), tại xã An Thủy, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, từ năm 1935-1940, được Hòa thượng bổn sư dẫn đến tổ đình Bửu Sơn, đảnh lễ Tổ Khánh Thông, xin nhập chúng tu học, được Tổ giao cho Hòa thượng Vĩnh Huệ (lúc đó là trụ trì đời thứ 2 tổ đình Bửu Sơn) nhận làm đệ tử cầu pháp, ban pháp hiệu Nhựt Quang, tự Hiển Tu, nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Năm 1937, Hòa thượng theo học Luật Trường hàng tại chùa Long Nhiễu, xã Nhơn Thạnh, H.Mỹ Lòng, tỉnh Bến Tre. Tại đây, được Hòa thượng bổn sư cho phép đăng đàn thọ giới Sa-di do Sư Tổ Khánh Thông làm Đàn đầu truyền trao giới pháp. Năm 1941, Hòa thượng đăng đàn thọ giới Cụ túc tại Trường kỳ Giới đàn chùa Bửu Sơn, xã Tân Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre, do Tổ Khánh Thông, Tổ Khánh Hòa khai kỳ, Tổ Khánh Thông làm Hòa thượng Đường đầu truyền giới.

Từ năm 1941-1945, Hòa thượng tiếp tục cầu học Phật pháp với các bậc danh đức thời bấy giờ tại tỉnh Bến Tre, đặc biệt nghi lễ ứng phú đạo tràng với Hòa thượng Vĩnh Pháp - trụ trì chùa Linh Phước (tỉnh Bến Tre).

Môn đồ đệ tử tác bạch duyên sự

Môn đồ đệ tử tác bạch duyên sự

Những năm đầu thập niên 1960, Hòa thượng lên Sài Gòn tham dự các khóa An cư kiết hạ và theo học khóa “Như Lai sứ giả” ở chùa Pháp Hội, tỉnh Chợ Lớn (nay là TP.HCM) do Hòa thượng Thiện Hòa - Giám đốc Phật học đường Nam Việt, Hòa thượng Thiện Hoa - Phó Giám đốc của Phật học đường Nam Việt tổ chức, cũng như theo học thế học và tốt nghiệp tú tài toàn phần. Trong thời gian này, Hòa thượng là thành viên Chi hội Tăng-già Nam Việt Sài Gòn - Gia Định.

Năm 1962, Hội Phật học Nam Việt thỉnh Hòa thượng đảm nhiệm Phó Trụ trì chùa Phật học Xá Lợi - trụ sở của Hội; năm 1988, Hòa thượng được Thành hội Phật giáo TP.HCM chính thức bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phật Học Xá Lợi. Năm 1997, sau khi Hòa thượng Thích Thiện Hào viên tịch, Hòa thượng đảm nhiệm trụ trì kiêm Viện chủ chùa Phật Học Xá Lợi.

Qua từng giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng đã giữ nhiều cương vị khác nhau, nhưng đều chu toàn Phật sự. Hòa thượng được cung thỉnh làm Tôn chứng, Giới sư, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê, Đường đầu Hòa thượng, chứng minh tại các Đại Giới đàn ở TP.HCM, Bến Tre, Sóc Trăng và Cà Mau, thí giới khai tâm, truyền trao giới pháp cho hàng Tăng Ni hậu học. Trưởng lão Hòa thượng là tấm gương sáng, luôn giữ gìn phạm hạnh thanh cao, xứng đáng là bậc tòng lâm thạch trụ của Tăng Ni, Phật tử.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 2 năm 2024 (nhằm mồng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại chùa Phật Học Xá Lợi, Q.3, TP.HCM; trụ thế: 104 năm, hạ lạp: 83 năm.

Một số hình ảnh lễ Tưởng niệm Tuần chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu tại chùa Phật học Xá Lợi:

Trước đó là khóa lễ tụng kinh A Di Đà tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, viện chủ chùa Phật học Xá Lợi

Trước đó là khóa lễ tụng kinh A Di Đà tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, viện chủ chùa Phật học Xá Lợi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày