Lịch nghỉ Tết & chương trình xuân của Ban Trị sự

Văn phòng BTS - Việt Nam Quốc Tự
Văn phòng BTS - Việt Nam Quốc Tự

GNO - Thông báo số 021/TB/BTS do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký ngày 25-1-2018 về việc mừng xuân Mậu Tuất - 2018 gởi đến chư tôn đức thành viên BTS, các ban chuyên môn, 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Theo đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP sẽ tổ chức đoàn thăm, chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN trú xứ tại TP.HCM, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành TP; lãnh đạo chính quyền quận Tân Bình, quận 10, quận Bình Chánh và 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, nhân dịp xuân Mậu Tuất - 2018, BTS GHPGVN TP kết hợp chính quyền các quận, huyện sẽ tổ chức tặng quà tại 3 điểm: Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh).

 BTS GHPGVN TP sẽ họp mặt, chúc Tết vào lúc 7 giờ, ngày mùng 6-1-Mậu Tuất (ngày 21-2-2018).

BTS GHPGVN TP sẽ long trọng tổ chức lễ khai đàn Dược Sư - tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận xuân Mậu Tuất - 2018 vào lúc 7 giờ 30, ngày mùng 6-1-Mậu Tuất (ngày 21-2-2018) tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10, TP.HCM).

BTS GHPGVN TP cũng đề nghị thành viên BTS Phật giáo TP và 24 BTS Phật giáo quận huyện đồng tham dự để buổi lễ thành công viên mãn.

Văn phòng BTS GHPGVN TP sẽ làm việc đến hết ngày 10-2-2018 (nhằm ngày 25-12-Đinh Dậu), thời gian nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 11-2-2018 (nhằm ngày 26-1-Đinh Dậu) đến hết ngày 20-2-2018 (nhằm ngày 5-1-Mậu Tuất).

Trong thời gian nghỉ Tết, Ban Thư ký và các Phó Văn phòng BTS sẽ phân công trực. Văn phòng BTS chính thức làm việc trở lại vào ngày 11-1-Mậu Tuất (ngày 26-2-2018).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày