Liễu Quán - Ấn phẩm đáng đọc trong mùa Phật đản Phật lịch 2567 (2023)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Liễu Quán số 29, xuất bản tháng 5-2023 đã dành chuyên trang đặc biệt đăng tải những bài viết với nội dung thành kính tưởng niệm, suy niệm về sự kiện đặc biệt trọng đại và thiêng liêng là Pháp nạn 1963.
Bìa 1 ấn phẩm Liễu Quán 29 - Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

Bìa 1 ấn phẩm Liễu Quán 29 - Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

Bên cạnh đó, Liễu Quán kỳ này cũng dành phần lớn dung lượng đăng tải nội dung chuyên đề Lịch sử phiên dịch Phật điển Hán - Việt, giới thiệu tổng quan về lịch sử phiên dịch cùng những đóng góp tiêu biểu của các vị cao tăng Việt Nam trong lĩnh vực phiên dịch, chú sớ, luận giải Phật điển, kể từ thời nhà Trần cho đến giữa thế kỷ XX.

Nội dung trong số này của ấn phẩm Liễu Quán số 39, bạn đọc cũng có thể tìm thấy trên trang này các thông tin liên quan tới phát hành, cộng tác...

Nội dung trong số này của ấn phẩm Liễu Quán số 39, bạn đọc cũng có thể tìm thấy trên trang này các thông tin liên quan tới phát hành, cộng tác...

Chuyên đề với sự tham gia cộng tác nghiệp của chư tôn đức, các nhà nghiên cứu trẻ hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Trần Nhân Tông, Trung tâm Biên phiên dịch Quốc tế Long Hưng và các cơ quan chuyên môn ở cả ba miền.

Ấn phẩm Liễu Quán do Trung tâm VHPG Liễu Quán tại Huế chủ trương và thực hiện, mỗi năm xuất bản 3 số, theo chủ đề, là một trong những ấn phẩm Phật giáo đáng đọc hiện nay.

Một số trang trong ấn phẩm Liễu Quán số 29 vừa phát hành:

Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày