Linh cữu cựu Thủ tướng Abe Shinzō được đưa đến Tăng Thượng tự (Zojoji)

Bà Akie Abe, phu nhân ông Abe, ngồi trong xe chở linh cữu của chồng là cựu Thủ tướng Abe rời dinh thự cá nhân đến chùa Tăng Thượng (Tăng Thượng tự, Jojoji)
Bà Akie Abe, phu nhân ông Abe, ngồi trong xe chở linh cữu của chồng là cựu Thủ tướng Abe rời dinh thự cá nhân đến chùa Tăng Thượng (Tăng Thượng tự, Jojoji)
GNO - Hôm nay, 11-7, linh cữu cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzō đã được đưa từ dinh thự của ông tại thủ đô Tokyo đến Tăng Thượng tự (Zojoji), một ngôi danh lam thuộc Phật giáo Tịnh độ tông, để tổ chức tang lễ.
Tang lễ của cựu Thủ tướng Abe Shinzō được tổ chức giới hạn người tham dự

Tang lễ của cựu Thủ tướng Abe Shinzō được tổ chức giới hạn người tham dự

Bà Akie Abe, phu nhân ông Abe, ngồi trong xe chở linh cữu của chồng là cựu Thủ tướng Abe; Lễ viếng là một nghi thức truyền thống của Nhật Bản thường được tổ chức vào đêm trước ngày di quan

Bà Akie Abe, phu nhân ông Abe, ngồi trong xe chở linh cữu của chồng là cựu Thủ tướng Abe; Lễ viếng là một nghi thức truyền thống của Nhật Bản thường được tổ chức vào đêm trước ngày di quan

Hiện chùa tọa lạc gần tháp Tokyo
Hiện chùa tọa lạc gần tháp Tokyo
Xe chở linh cữu cựu Thủ tướng Abe tiến vào chùa
Xe chở linh cữu cựu Thủ tướng Abe tiến vào chùa
Quang cảnh khu vực trước chùa Tăng Thượng chiều 11-7, được cảnh sát bảo vệ an ninh
Quang cảnh khu vực trước chùa Tăng Thượng chiều 11-7, được cảnh sát bảo vệ an ninh
Nhân viên an ninh hiện diện tại chùa Tăng Thượng hôm nay
Nhân viên an ninh hiện diện tại chùa Tăng Thượng hôm nay
Không khí yên tĩnh và tôn nghiêm
Không khí yên tĩnh và tôn nghiêm
Cựu Thủ tướng Abe năm nay 67 tuổi, đã bị bắn vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 8-7 khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ tự do (LDP) tại TP.Nara, miền Tây Nhật Bản

Cựu Thủ tướng Abe năm nay 67 tuổi, đã bị bắn vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 8-7 khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ tự do (LDP) tại TP.Nara, miền Tây Nhật Bản

Việc ông ra đi để lại niềm thương tiếc cho người dân Nhật Bản
Việc ông ra đi để lại niềm thương tiếc cho người dân Nhật Bản
Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã có thư phân ưu gửi đến phu nhân và gia đình ông Abe Shinzō. Ngài nhận định: “Cựu Thủ tướng Abe thực sự đã sống một cuộc đời ý nghĩa trong việc chăm lo cho những người khác”.
Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã có thư phân ưu gửi đến phu nhân và gia đình ông Abe Shinzō. Ngài nhận định: “Cựu Thủ tướng Abe thực sự đã sống một cuộc đời ý nghĩa trong việc chăm lo cho những người khác”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày