“Cựu Thủ tướng Abe thực sự đã sống một cuộc đời ý nghĩa trong việc chăm lo cho những người khác”

Đức Dalai Lama và ông Abe Shinzō lúc đương nhiệm Thủ tướng Nhật Bản
Đức Dalai Lama và ông Abe Shinzō lúc đương nhiệm Thủ tướng Nhật Bản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau khi nhận được tin buồn về sự ra đi của cựu thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzō, Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng đã có thư phân ưu gửi đến phu nhân và gia đình ông Abe Shinzō.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzō trong lúc thực hành thiền định

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzō trong lúc thực hành thiền định

Trong thư gửi cho bà Abe Akie, Đức Dalai Lama đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát của gia đình cũng như đất nước Nhật Bản; ngài viết:

“Tôi rất buồn khi nghe tin người bạn của tôi, cựu Thủ tướng Abe Shinzō đã qua đời sau vụ tấn công bằng súng sáng nay. Tôi xin cầu nguyện cho ngài cũng như gửi lời chia buồn đến bà và các thành viên trong gia đình bà.

Đức Dalai Lama trao khăn khata chúc phúc theo truyền thống Tây Tạng đến ông Abe Shinzō

Đức Dalai Lama trao khăn khata chúc phúc theo truyền thống Tây Tạng đến ông Abe Shinzō

Như bà cũng biết, vị phu quân quá cố của bà là một người bạn chung thủy của nhân dân Tây Tạng. Tôi vô cùng trân quý tình bạn này cũng như sự ủng hộ của ngài đối với những nỗ lực nhằm bảo tồn bản sắc và di sản văn hóa Phật giáo phong phú của chúng tôi”.

Cuối thư, Đức Dalai Lama nhận định: “Cựu Thủ tướng Abe thực sự đã sống một cuộc đời ý nghĩa trong việc chăm lo cho những người khác”.

Ông Abe Shinzo năm nay 67 tuổi, đã bị bắn vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 8-7 khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ tự do (LDP) tại TP.Nara, miền Tây Nhật Bản.

Ông đã được đưa ngay tới Bệnh viện Đại học Y Nara để cứu chữa nhưng không qua khỏi. Đại diện bệnh viện cho biết ông Abe qua đời vào lúc 17 giờ 3 phút chiều 8-7 (theo giờ địa phương).

Nghi phạm Yamagami Tetsuya (41 tuổi) - người đã ám sát ông Abe 2 phát súng - bị bắt tại hiện trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày