Lời cảm tạ Ban Tổ chức tang lễ Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, huý Lãng Tấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức (cũ); Đệ ngũ Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán; Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tam Bình, huyện Thủ Đức; Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN quận Thủ Đức (cũ); Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN phường Tam Phú; Viện chủ chùa Châu Hưng (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức).

Sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 6 giờ 20 ngày 17-8-2022 (20-7-Nhâm Dần) tại chùa Châu Hưng. Trụ thế: 78 năm, 53 Hạ lạp.

Tang lễ của Hòa thượng được Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Ban Điều hành Thiên Thai Giáo Quán tông và môn đồ pháp quyến chùa Châu Hưng - TP.Thủ Đức, tổ chức trong hai ngày 17 và 18-8-2022, tại chùa Châu Hưng - TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Ban Tổ chức Tang lễ và môn đồ pháp quyến chân thành cảm tạ và tri ân:

- Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN - Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh;

- Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Hòa thượng Trưởng ban - Chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM và tỉnh Long An;

- Chư tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Hòa thượng Trưởng ban và chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và các chùa trực thuộc;

- Chư tôn đức Ban Trị Sự GHPGVN các quận, huyện trực thuộc TP.HCM;

- Chư tôn giáo phẩm Chứng minh và chư tôn đức Ban Điều hành Thiên Thai Giáo Quán tông;

- Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và trú xứ các tự viện miền Bắc trực thuộc Tông Thiên Thai Giáo Quán và các tự viện trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành;

- Quý cựu Tăng Ni sinh các trường Phật học các khoá;

- Quý vị lãnh đạo và đại diện Ban - Ngành chức năng TP.HCM, TP.Thủ Đức và chính quyền phường sở tại;

- Quý phóng viên báo, đài;

- Quý bà con thân hữu;

- Cùng toàn thể Phật tử;

Đã hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự, hỗ trợ các mặt, gửi hoa phúng viếng, gửi lời phân ưu… Lễ tang Hòa thượng Thích Tắc Lãnh; và tiễn đưa kim quan của ngài về nơi Đài hoả táng Phúc An Viên.

Trong lúc tổ chức tang lễ, không sao tránh khỏi những điều sơ thất; kính nguyện chư tôn giáo phẩm - Chư tôn đức từ bi, liệt quý vị niệm tình hoan hỷ.

Môn đồ Pháp quyến thành kính đảnh lễ tri ân và cảm tạ.

TM. BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Phó Tông trưởng Thường trực Thiên Thai Giáo Quán tông

Hoà thượng Thích Lãng Huỳnh

ĐẠI DIỆN MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Trụ trì chùa Châu Hưng

Đại đức Thích An Hoà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến các em trong ngày hội yêu thương dành cho trẻ thơ tại chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong ngày hội “Em hướng về Vesak”

GNO - “Con thích nhất là được đọc truyện ‘Phép tắc người con’ và vẽ Bụt ngồi dưới cây bồ-đề. Con thấy Bụt hiền như mẹ con, như các chị của con” - bé Thảo Trang, 6 tuổi, cười tươi rói, chia sẻ giữa sân chùa Long Vân (P.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) khi tham gia ngày hội “Em hướng về Vesak”.
Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.

Thông tin hàng ngày