Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, TP.Thủ Đức viếng tang Hòa thượng Thích Tắc Lãnh

Thành kính niêm hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Lãnh tân viên tịch
Thành kính niêm hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Tắc Lãnh tân viên tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 17-8 (20-7-Nhâm Dần) chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức đã đến viếng tang Hoà thượng Thích Tắc Lãnh tân viên tịch.
Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn đầu

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn đầu

Các đoàn đã dâng hương, tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh và có lời truy tán đạo hạnh Hoà thượng Thích Tắc Lãnh.

Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, sinh năm 1946, là đệ tử cố Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Hảo, nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh. Hòa thượng hiện là giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Đệ ngũ Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán tông, viện chủ chùa Châu Hưng (phường Tam Phú, TP.Thủ Đức).

Chư tôn giáo phẩm cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức

Chư tôn giáo phẩm cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức

Với giới đức trang nghiêm, sống đời giản dị, thanh bần thủ đạo, ngài là bậc trưởng thượng đã gìn giữ và truyền ngọn đèn thiền mà Tổ Hiển Kỳ cùng chư vị Hòa thượng tiền bối đã dày công khai sáng kiến lập và phát triển Thiên Thai Giáo Quán tông ở nước ta.

Chư tôn đức Tăng, Ni đã thành kính ôn lại công hạnh của ngài. Hòa thượng đã để lại cho hàng hậu học một tấm gương sáng về hạnh nguyện và thân giáo của bậc xuất trần thượng sĩ.

Hòa thượng Thích Thiện Minh ký sổ tang

Hòa thượng Thích Thiện Minh ký sổ tang

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã thay mặt phái đoàn ký sổ tang, ghi dòng tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày