Long An: Ban Trị sự trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm và triển khai Phật sự năm 2023

Chúc mừng chư vị được tấn phong giáo phẩm
Chúc mừng chư vị được tấn phong giáo phẩm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-2, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Thiên Châu (TP.Tân An), Ban Thường trực GHPGVN tỉnh tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng, Ni và triển khai các hoạt động Phật sự trong thời gian tới.
Hòa thượng Thích Minh Thiện trao giáo chỉ tấn phong tấn phong Thượng tọa

Hòa thượng Thích Minh Thiện trao giáo chỉ tấn phong tấn phong Thượng tọa

Theo đó, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, có 89 vị Tăng Ni thuộc Phật giáo tỉnh được tấn phong giáo phẩm, trong đó tấn phong Thượng tọa lên Hòa thượng 7 vị, tấn phong từ Đại đức lên Thượng tọa 29 vị, tấn phong từ Ni sư lên Ni trưởng 19 vị, tấn phong từ Sư cô lên Ni sư 34 vị.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh GHPGVN tỉnh và Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Tổ chức trao giáo chỉ và khánh vàng chúc mừng đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni được tấn phòng tại buổi lễ.

Hòa thượng Thích Minh Thiện chỉ đạo một số Phật sự trong thời gian tới

Hòa thượng Thích Minh Thiện chỉ đạo một số Phật sự trong thời gian tới

Dịp này, Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo, tán thán công đức chư tôn đức trong hai tháng qua đạt được về mọi mặt, đặt biệt về từ thiện xã hội thực hiện với tổng trị giá 23 tỷ đồng. Hòa thượng tán dương chư tôn đức tiêu biểu được GHPGVN tấn phong giáo phẩm trong Đại hội nhiệm kỳ mới.

Hòa thượngcũng sách tấn tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ 3 Ban Trị sự huyện thị mới thành lập, cùng các cơ quan hữu quan thực hiện tốt các vấn đề về an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh khai thác tiềm lực nhân lực trẻ kế thừa Phật sự nơi các Ban Trị sự trực thuộc để đưa Phật sự tại địa phương nói riêng, tại tỉnh nhà nói chung đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nhất.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Hòa thượng triển khai công khai công tác Phật sự cho các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự tỉnh, thực hiện kế hoạch tổ chức Đại giới đàn và các khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội trong năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày