Long An: Chùa Giác Hoa khởi công xây cầu treo

GNO - Ngày 1-8, Đạo tràng chùa Giác Hoa, huyện Tân Thạnh phối hợp cùng chính quyền xã Hậu Thạnh Tây tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu treo bắt qua kênh Dương Văn Dương.

01.8 Xay cau HTT (2).jpg

Lễ khởi công xây dựng cầu treo

Cầu được thiết kế với kiến trúc hệ dàn bằng sắt thép cố định vững chắc bằng trụ bê-tông cốt thép và dây văng. Cầu có chiều dài 80 mét, rộng 3,5 mét và có khả năng chịu tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 2,2 tỷ đồng. Trong đó, xã hỗ trợ 500 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết của tỉnh, nhân dân đóng góp từ tiền nhà nước hỗ trợ cây lúa nước với số tiền hơn 1,350 tỷđồng, phần còn lại chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp.

Dự kiến, cây cầu sẽ hoàn thành trong thời gian 3 tháng để đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân địa phương và khu vực lân cận đi lại thuận tiện an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới.

Được biết, đây là cây cầu treo thứ 5 trên địa bàn huyện được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa với quy mô và kinh phí lớn, do ĐĐ.Thích Lệ Tấn, Phó BTS PG liên huyện Tân Thạnh - thị xã Kiến Tường - Vĩnh Hưng đứng ra vận động kinh phí và đảm nhiệm thi công.

Duy Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày