Long An: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nghĩa (H.Cần Đước)

Đại đức Thích Lệ Duyên trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nghĩa đến Đại đức Thích Bửu Thiện
Đại đức Thích Lệ Duyên trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nghĩa đến Đại đức Thích Bửu Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-3 (26-1-Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Đước, môn đồ pháp quyến tổ chức lễ chung thất trai tuần của cố Hòa thượng Thích Bửu Ứng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện, viện chủ chùa Long Nghĩa (xã Long Hòa, H.Cần Đước) và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa.
Chư tôn đức tưởng niệm chung thất cố Hòa thượng Thích Bửu Ứng

Chư tôn đức tưởng niệm chung thất cố Hòa thượng Thích Bửu Ứng

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự H.Cần Đước; Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Trí Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cần Đước, Tăng Ni trong Ban Trị sự huyện, trụ trì các tự viện.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND H.Cần Đước; bà Trịnh Thị Kim Quyên, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện và lãnh đạo các cơ quan huyện, chính quyền xã sở tại.

Chư tôn đức, đại diện các cơ quan và Phật tử thắp hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Bửu Ứng, viện chủ chùa Long Nghĩa nhân tuần chung thất.

Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Đại đức Thích Thiện Danh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nghĩa cho Đại đức Thích Bửu Thiện là bào đệ của cố Hòa thượng viện chủ kế thừa theo di nguyện của cố Hòa thượng.

Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao quyết định và khánh vàng chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đến Đại đức tân trụ trì.

Đại đức Thích Bửu Thiện phát nguyện nhận nhiệm vụ

Đại đức Thích Bửu Thiện phát nguyện nhận nhiệm vụ

Đại đức tân trụ trì đã phát biểu nhận nhiệm vụ, phát nguyện tinh tấn tu tập, kế thừa mạng mạch chư Tổ truyền trao, xây dựng tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn tán thán công đức phụng sự cho đạo pháp và dân tộc của cố Hòa thượng Thích Bửu Ứng; mong muốn Đại đức tân trụ trì hướng dẫn chư Tăng, Phật tử chùa Long Nghĩa thực hiện nghiêm túc theo Hiến chương, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư, Luật tín ngưỡng tôn giáo và tiếp tục theo hạnh nguyện của cố Hòa thượng để phát triển chùa Long Nghĩa ngày càng hưng thịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày