Long An: Đặt đá xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm cao 70m

Nghi thức đặt đá tiến hành xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm cao 70m trong khuôn viên chùa Long Phước
Nghi thức đặt đá tiến hành xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm cao 70m trong khuôn viên chùa Long Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân ngày vía Đức Bồ-tát Quan Thế Âm (19-2 âm lịch), sáng 31-3, tại tổ đình Long Phước (TP.Tân An đã trang nghiêm diễn ra lễ đặt đá tiến hành xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm cao 70m trong khuôn viên chùa.
Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Chư tôn đức giáo phẩm chứng minh

Buổi lễ có sự chứng minh Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Hòa thượng Thích Huệ Hồng, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni các ban, ngành, tự viện trong tỉnh và Phật tử đồng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cấp chính quyền tại địa phương.

Đại đức Thích Lệ Trí, trụ trì tổ đình Long Phước

Đại đức Thích Lệ Trí, trụ trì tổ đình Long Phước

Tại buổi lễ Đại đức Thích Lệ Trí, trụ trì tổ đình Long Phước, Trưởng ban Tổ chức đã báo cáo về kế hoạch xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm. Dự kiến công trình sẽ được tiến hành xây dựng trong khoảng thời gian 36 tháng và chia làm 3 giai đoạn với tổng kinh phí khoảng trên 40 tỷ đồng.

Đại diện chính quyền, bà Mai Thị Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An đã gửi lời tri ân đến tổ đình Long Phước cũng như Đại đức trụ trì đã có các đóng góp tích cực, trong công tác an sinh xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Bà cũng đã cũng có lời chúc cho việc xây dựng tôn tượng được sớm thành công viên mãn.

Chư tôn giáo phẩm sái tịnh cho công trình xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm

Chư tôn giáo phẩm sái tịnh cho công trình xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm

Hòa thượng Thích Minh Thiện đạo từ tán thán đạo tâm và hạnh nguyện của Đại đức Thích Lệ Trí cùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đã tùy hỷ với công đức phát nguyện xây dựng công trình này. Hòa thượng cũng mong toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà và chư vị hảo tâm xa, gần tiếp tục phát tâm, cùng nhau chung tay góp sức để tôn tượng sớm hoàn thành.

Tiếp đó, chư tôn đức đã sái tịnh, trì chú và tiến hành nghi thức đặt đá xây dựng tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày