Long An: Khởi công xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn

Lễ động thổ xây cầu kênh 2500 xã Hậu Thạnh Đông
Lễ động thổ xây cầu kênh 2500 xã Hậu Thạnh Đông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-3, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Long An cùng các mạnh thường quân ở TP.HCM đến huyện Tân Thạnh trao tiền hỗ trợ xây dựng 3 cây cầu giao thông nông thôn cho chính quyền địa phương.

Tham dự khởi công có ông Hà Thanh Chì - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đón tiếp đoàn; Hòa thượng Thích Phước Toàn, Ủy viên Ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng các chư tôn đức Tăng, Ni, mạnh thường quân.

Đoàn đã đến các địa điểm và tiến hành các nghi thức động thổ khởi công xây dựng 3 cây cầu bê-tông cốt thép gồm: Cầu kênh 1000 bờ Tây kênh Bằng Lăng, xã Tân Lập với chiều dài 22 mét, rộng 3,3 mét, tải trọng 2,5 tấn. Dự kiến tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng, trong đó nhóm Phật tử Nguyên Oanh ở TP.HCM hỗ trợ 100 triệu đồng.

Mạnh thường quân trao tiền xây cầu tại UBND huyện Tân Thạnh

Mạnh thường quân trao tiền xây cầu tại UBND huyện Tân Thạnh

Cây thứ hai là cầu kênh 2500 bờ Tây kênh Nông Nghiệp kết nối 2 ấp Đường Chuyến và Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông. Cây cầu này cũng có thiết kế và kinh phí như cầu kênh 1000.

Cây thứ ba là cầu Đòn Dong 2 kết nối xã Tân Ninh và Tân Thành với chiều dài 27 mét, rộng 3,3 mét, tải trọng 2,5 tấn, tổng chi phí khoảng 380 triệu đồng.

Cây cầu thứ hai và thứ ba đều do gia đình Phật tử Nguyên Tùng ở TP.HCM hỗ trợ mỗi cây là 200 triệu đồng.

Cả 3 cây cầu nêu trên do Thượng tọa Thích Lệ Tấn, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Long An, Phó Trưởng ban Trị sự huyện Tân Thạnh - Vĩnh Hưng - thị xã Kiến Tường, trụ trì chùa Giác Hoa vận động và đứng ra đảm nhiệm thi công; phần kinh phí còn lại do chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày