Long trọng khai mạc Hội nghị kỳ 2 khóa VII Giáo hội PGVN

GNO – Sáng nay 4-1-2014, tại Văn phòng II TƯGH, thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM đã trang nghiêm, long trọng diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị kỳ 2 khóa VII của Trung ương GHPGVN nhằm tổng kết công tác Phật sự 2013, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2014, thảo luận các Phật sự quan trọng của Giáo hội trong nhiệm kỳ VII.

>>> Hội nghị kỳ 2, khóa VII chiều ngày 4-1

>>> Lễ bế mạc hội nghị kỳ 2, khóa VII

ABT (3).jpg
ABT (4).jpg

Chư tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

ABT (11).jpg
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

ABT (12).jpg
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng lẵng hoa chúc mừng của UBTƯ MTTQVN

ABT (13).jpg
Ông Bùi Hữu Dược tặng lẵng hoa của Ban Tôn giáo Chính phủ

Quang lâm chứng minh và tham dự có hiện diện của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS: HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM và chư vị Phó Pháp chủ HĐCM. HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Chủ tọa đoàn cùng hơn 300 đại biểu gồm chư tôn đức giáo phẩm, cư sĩ Ban Thường trực HĐTS; ban, viện T.Ư; BTS GHPGVN tỉnh, thành.

Về phía quan khách có sự hiện diện của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; đại diện các ban ngành, đoàn thể Trung ương, TP.HCM: Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh xã hội (Bộ Công An), UBTƯ MTTQVN, Ban Dân vận T.Ư, UBMTTQVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM…

ABT (9).jpg

HT.Thích Chơn Thiện phát biểu khai mạc

HT.Thích Chơn Thiện đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh: “Đây là hội nghị đầu tiên của HĐTS nhiệm kỳ VII, một năm sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII với sự tu chỉnh của Hiến chương của Giáo hội. Việc chuẩn bị nội quy, nhân sự, báo cáo hoạt động của năm qua và lập kế hoạch cho năm 2014 của các ban, ngành chuyên môn là Phật sự hết sức quan trọng, quyết định chất lượng của những thành tựu của Giáo hội trong những năm sắp đến. Việc tu chỉnh Hiến chương là kết quả của một quá trình của kinh nghiệm và tư duy của tập thể, nhờ đó hoạt động của Giáo hội sẽ thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, hứa hẹn những bước phát triển mới, những thành tựu mới tốt đẹp hơn...”.

Hòa thượng cũng đặc biệt nhấn mạnh những Phật sự của nhiệm kỳ VII: Sự kiện quan trọng GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Trung tâm Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; thành lập 3 ban mới của Giáo hội, những thành tựu Phật sự trên các lĩnh vực của Giáo hội, chùa chiền được xây dựng trang nghiêm, tự thân mỗi Tăng Ni, Phật tử luôn trau dồi giới định tuệ, đạo đức cá nhân… tạo nên những dấu ấn của Phật giáo. Với những thành tựu đó, Hòa thượng tin tưởng GHPGVN sẽ vững vàng phát triển trong thời hội nhập.

BTN_0204.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn trình bày báo cáo công tác Phật sự 2013

Tại hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã trình bày báo cáo công tác Phật sự của GHPGVN năm 2013.

Qua đó, Giáo hội đã tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học, lễ hội Phật giáo, đại lễ tưởng niệm, cầu siêu, công tác xây dựng và củng cố cơ sở Giáo hội tại địa phương, góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, công tác tổ chức Đại lễ Vesak năm 2014 tại Việt Nam; hoạt động Phật sự trọng điểm của 13 ban, viện T.Ư đạt  những thành tựu.

Trên cơ sở chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017), Giáo hội đã bám sát các mặt công tác bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử cả nước. Qua đó, Giáo hội đã thực hiện thành tựu những công tác và đạt thành quả nổi bật như: Từng bước triển khai Nghị quyết Đại hội VII GHPGVN; hướng dẫn triển khai thực hiện Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ V;

Củng cố, bổ sung nhân sự 13 ban, viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2012 – 2017; Tu chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Nội quy hoạt động của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội; Văn phòng Trung ương Giáo hội và các Ban, Viện Trung ương đã được củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, quan hệ chặt chẽ, giải quyết kịp thời những Phật sự cần thiết và hoạt động đồng bộ;

GHPGVN ngày càng tăng thêm uy tín và sự hiểu biết đối với Tăng Ni, Phật tử trong nước cũng như cộng đồng thế giới, qua các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế của Giáo hội, thăm viếng hữu nghị của Giáo hội.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế và tồn đọng nhất định như: chưa ký quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; các tỉnh Lai Châu, Điện Biên chưa thành lập Ban Trị sự GHPGVN; một vài chương trình hoạt động Phật sự đầu nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội, các ban, viện được đề ra, nhưng do điều kiện chủ quan và khách quan nên việc triển khai tương đối chậm.

ABT (6).jpg

Quan khách tham dự hội nghị

ABT (7).jpg
Chư tôn đức Ban Kiểm soát hội nghị

ABT (10).jpg
Quang cảnh Hội nghị kỳ 2 khóa VII

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Trị sự, ban, viện, Phân ban T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN các cấp cùng Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 của Giáo hội đạt được nhiều thành tựu từ phạm vi xây dựng, củng cố cơ sở cho đến các hoạt động chuyên ngành, đã khẳng định vị thế của GHPGVN đối với dân tộc, tạo được uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hội nghị cũng đã lắng nghe TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH trình bày phương hướng hoạt động Phật sự 2014 của GHPGVN.

ABT (18).jpg

TT.Thích Đức Thiện trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2014

Theo đó, Chương trình hoạt động Phật sự năm 2014 của GHPGVN được hoạch định dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012-2017) của Giáo hội, Báo cáo tổng kết Phật sự năm 2013 và Chương trình hoạt động năm 2014 của các ban, viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành.

Về mặt tổ chức và hành chính, Giáo hội đã, đang triển khai Nghị quyết Hội nghị kỳ 2 khóa VII GHPGVN; triển khai Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 5; quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện; Nội quy hoạt động của 13 ban, viện T.Ư nhiệm kỳ VII (2012-2017);

Tìm hiểu, thông tin, liên lạc, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị với các tổ chức Phật giáo quốc tế; Giao cho Văn phòng T TƯGH tiếp tục hiệp thương tiến tới thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; Giao ban kiến thiết lập đề án xây dựng Bảo tháp tôn thờ trái tim Bồ-tát Quảng Đức;

Giao BTS GHPGVN Khánh Hòa kết hợp cùng các ban, ngành liên quan lập đề án xây dựng Tượng đài Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Trường Sa; Triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2014 tại Bái Đính tỉnh Ninh Bình; Triển khai công tác tổ chức hội thảo kỷ niệm 40 năm Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc; Hỗ trợ Hệ phái Khất sĩ tổ chức Đại lễ tưởng niệm và Hội thảo khoa học 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.

Thượng tọa cũng trình bày dự thảo chương trình hoạt động Phật sự trọng điểm trong năm 2014 của 13 ban, viện T.Ư theo đúng chức năng, vai trò, trách nhiệm, bám sát tình hình thực tế và chuyên môn của các ban, viện, Phật giáo địa phương.

ABT (19).jpg
HT.Thích Bảo Nghiêm báo cáo sơ nét hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội GHPGVN

BTN_0211.JPG

HT.Thích Thanh Sam tặng hoa chúc mừng HT.Thích Thiện Nhơn

Dịp này, HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, đại biểu Quốc hội khóa XIII đã báo báo cáo sơ lược hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội GHPGVN. HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư cũng đã trình bày sơ lược một số thông tin đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan trực tiếp đến Phật giáo trong thời gian qua.

Tiếp đó, HT.Thích Chơn Thiện cũng đã trình bày văn bản phiên họp Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và lấy ý kiến biểu quyết đại biểu tham dự hội nghị, thống nhất suy cử HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS chính thức đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.

ABT (21).jpg

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN đã ghi nhận những thành tựu trên các lĩnh vực hoạt động Phật sự của Giáo hội, đồng thời đánh giá cao việc Giáo hội đã tham gia hưởng ứng nhiều chương trình hoạt động của các ban ngành, đoàn thể của Nhà nước, địa phương. Qua đó, lãnh đạo Giáo hội, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã góp phần xây dựng đời sống đạo đức, xã hội tốt đẹp. Ông cũng mong muốn Giáo hội tiếp tục phát huy truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc hàng ngàn năm qua, tiếp tục thực hiện các chương trình Phật sự hữu hiệu, thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời hội nhập với thế giới.

Xem thêm chùm ảnh lễ khai mạc:

ABT (2).jpg
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm hội trường

ABT (14).jpg
Ông Trần Trung Tính tặng lẵng hoa của UBMTTQVN TP.HCM

ABT (15).jpg
Đại diện Cục An ninh xã hội tặng hoa chúc mừng

ABT (16).jpg
Ông Lê Hoàng Vân tặng lẵng hoa của Ban Tôn giáo TP.HCM

ABT (5).jpg
HT.Thích Thiện Pháp dẫn chương trình buổi khai mạc

ABT (22).jpg
HT.Thích Gia Quang trình bày sơ nét về thông tin truyền thông PG

ABT (8).jpg
Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị

BTN_0244.JPG
Chư tôn giáo phẩm, quan khách chụp ảnh lưu niệm

Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc, Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật đến quý độc giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày