Malaysia: Hội Từ Tế kêu gọi tiết kiệm trong lễ hội Vu Lan

Các thành viên của Hội Từ Tế đang sắp xếp phẩm vật từ thiện
Các thành viên của Hội Từ Tế đang sắp xếp phẩm vật từ thiện
(GNO): Để tránh lãng phí tiền bạc và thiết lập một môi trường tươi đẹp, hội Từ Tế kêu gọi các thành viên và những người ủng hộ của hội nên xem xét cách thức tổ chức các nghi thức tôn giáo trong ngày lễ Xá tội vong nhân.

Ông OngTuen Yiok, nhân viên quản lý Hội Từ Tế Kota Kinabalu ở Malaysia đề nghị mọi  người từng bước giảm thiểu việc đốt hàng loạt giấy tiền, vàng mã và tránh cúng tế những con vật như heo, gà, cá cho những người quá cố trong ngày lễ Xá tội vong nhân, vì làm như thế sẽ rất lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Yiok đưa ra đề nghị này trong khóa lễ cầu nguyện do Hội Từ Tế ở Jalan Teluk Likas tổ chức hôm 6-9. Ông cho rằng việc đặt phẩm vật trên đất để cúng tế cho các hương hồn đã khuất thì không phù hợp và thiếu tôn trọng. Ông hi vọng các thành viên và những người ủng hộ của hội Từ Tế thực hiện sự đề nghị này.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng người Hoa xem tháng 7 âm lịch là tháng “cô hồn” với nhiều điều cấm kỵ, trong khi đó người Phật tử xem tháng 7 là tháng hoan hỉ và tháng đền ơn đáp nghĩa công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà tổ tiên như trong kinh Phật đã dạy.

Thông qua những khóa lễ cầu nguyện, Hội Từ Tế hi vọng phát triển và truyền thừa phẩm chất đạo đức cao quý và lòng từ bi đối với toàn thể nhân loại trên thế giới theo tinh thần phụng sự nhân loại của người sáng lập (ni sư Chứng Nghiêm) đã đề ra. Ngoài việc cầu nguyện, ban tổ chức cũng tổ chức quyên góp tiền để ủng hộ từ thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày