Mang trung thu yêu thương đến trẻ em nghèo

GNO - Ngày 30, 31-8, thay mặt cho Ban TTXH TƯGH, NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó ban đã cùng quý Phật tử tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” trao tặng 1.400 quà trung thu cho các em thiếu nhi và học sinh nghèo tại 4 tỉnh miền Tây.

aVG (2).jpg

NT.Huệ Từ tặng quà cho các em tại trường mầm non Tịnh Nghiêm, Tiền Giang

aVG (1).jpg

NT.TN Tịnh Mẫn trao quà cho các em nhỏ tại trường mầm non Tịnh Nghiêm

Có mặt trên chuyến xe yêu thương mang trung thu về cho trẻ em nghèo tại các tỉnh miền Tây. Mở đầu chương trình, sáng 30-8, đoàn đã trao 200 phần quà trung thu tới trẻ em nhỏ tại trường mầm non Tịnh Nghiêm, xã Mỹ Phong (Tiền Giang) cũng như trao tặng 200 phần quà cho các học sinh trường tiểu học Tam Phước, xã Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre.

Tại Cần Thơ cùng ngày, đoàn đã tổ chức trao tặng quà 500 phần quà và các hoạt động văn nghệ tại trường cấp 1, 2 xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, đã thu hút rất đông các em thiếu niên, nhi đồng tham dự.

Tại Hậu Giang, đoàn đã trao tặng 500 phần quà trung thu cho các em học sinh tại xã Hòa Tiến, TP.Vị Thanh.

aVG (4).jpg

Trao 500 phần quà cho học sinh cấp 1, 2 tại xã Đông Thuận, Thới Lai tỉnh Cần Thơ

aVG (3).jpg

Trao 200 phần qua và chụp hình lưu niêm cho các em thiếu nhi tại Bến Tre

Theo NT.TN Huệ Từ thì chương trình trao tặng với mỗi phần quà gồm bánh kẹo, bánh trung thu, 5 quyển tập tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Đó là những đóng góp của toàn thể chư Tăng Ni và quý Phật tử dành cho các em với mong muốn đem đến cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật… được tận hưởng không khí vui tươi của ngày Tết trung thu.

Chương trình “trung thu yêu thương 2014” do Ban TTXH TƯGH tổ chức sẽ trao tặng 14.500 phần quà cho trẻ em tại 34 tỉnh từ Quảng Trị tới mũi Cà Mau với tổng trị giá 230 triệu đồng.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

GNO - Mọi người luôn tìm cầu cái toàn thiện an vui và hòa hợp, bởi vì cuộc sống chúng ta thiếu sự trọn vẹn như vậy. Thỉnh thoảng, ai cũng có những nỗi ưu phiền, bực tức, bất an và đau khổ; khi đau khổ vì phiền muộn, chúng ta khó có thể kiềm chế chính mình và thường gây bất an cho người khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1278 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu hiệu để nhận biết bậc Thánh tăng

GNO - Luật tạng Phật giáo quy định, người tu bình thường hoặc có chút thần thông rồi tự huyễn đã chứng Thánh, tuyên bố mình đã đắc đạo thì mắc tội đại vọng ngữ. Hoặc người ấy dù không tuyên bố nhưng được thế gian tung hô là Phật, là A-la-hán nếu không cải chính, lại thầm tự mãn cũng mắc trọng tội.

Thông tin hàng ngày