Mời viết kỷ yếu về Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn

GNO - Ngày 15-7, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN và HT.Thích Nguyên Giác, Trụ trì Quảng Hương Già Lam đã ký thư mời viết bài cho kỷ yếu tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn.

HT PHUOC SON.jpeg
Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn, bậc giáo phẩm giới đức trang nghiêm - Ảnh: Võ Văn Tường

Trưởng Lão HT.Thích Phước Sơn (1938-2020), nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Bồ Đề - Nha Trang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Giáo thọ sư tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Huế, Thành viên Ban Chứng minh Viện Nghiên cứu Phật học VN, Giám luật thiền viện Vạn Hạnh, là tác giả của nhiều công trình dịch thuật, biên soạn, trước tác giá trị.

Ngài là một bậc tu hành giới đức trang nghiêm, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, có những đóng góp lớn lao cho Phật giáo Việt Nam. Ngài đã chánh niệm xả báo thân vào lúc 2g56’, ngày 7-6-2020 (nhằm ngày16-4 (nhuận), Canh Tý). Diệu âm và nếp sống phạm hạnh thanh cao của ngài vẫn còn đó, suốt cả cuộc đời đóng góp cho đạo nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài vẫn mãi lưu dấu. Nhưng đối với hàng đệ tử học trò có túc duyên thân cận và mang ân giáo huấn của ngài vẫn mong muốn được lưu giữ hình ảnh trong hành trạng hơn tám mươi năm ngài hiện hữu ở cõi đời.

“Chúng tôi, hàng sơn môn pháp phái của Hòa thượng, đang sưu tầm tư liệu để hình thành tập kỷ yếu, dự định thực hiện xong nhân ngày Tiểu tường của ngài (ngày 15-4-Tân Sửu). Tập kỷ yếu như một lời khuyến tấn đối với hàng đệ tử học trò của ngài trên bước đường tu học và phụng sự. Đồng thời, đây cũng là một nguồn tư liệu quí báu của chư tôn thiền đức Tăng Ni, hàng nhân sĩ tri thức hằng có duyên gặp gỡ và kính ngưỡng ngài”, thư mời của của nhị vị Hòa thượng viết.

Các bài viết với nội dung liên hệ đến cảm nhận về công hạnh, đạo phong, và những hình ảnh kỷ niệm về hành trạng cũng như các tư liệu liên quan đến Trưởng lão HT.Thích Phước Sơn xin gửi về ĐĐ.Thích Minh Hải, thư điện tử: sakyaminhhai@gmail.com, trước ngày 30-12-2020.

Tâm Tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày