Một nhà sư Phật giáo hiến thận

GN - TT.Ming Yi, người vừa thực hiện tâm nguyện hiến thận đã có buổi gặp mặt với báo giới.

hien than.jpg


Thượng tọa Ming Yi tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, thầy Ming Yi xuất hiện trong trạng thái tinh thần khá tốt và cho thấy sự tăng cân kể từ lần xuất hiện cuối cùng vào tuần trước, khẳng định rằng thầy hiến thận trái vào ngày 27-4 cho một người phụ nữ trẻ, người mà thầy chưa từng biết trước đó. Người phụ nữ cũng đang trong quá trình phục hồi tốt, thầy thông tin.

Thầy cũng kể thêm rằng, thầy có thể tự di chuyển ngay sau ca phẫu thuật.

Nói về lý do hiến thận, thầy kể có nhiều người thể hiện sự đồng cảm và ủng hộ của họ về việc làm này nên thầy quyết định thực hiện nó khi biết rằng hành động này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Bảo Thiên (theo The Straits Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày