Mùa Vu lan, từ ăn sáng miễn phí tới các buffet chay

GNO - Nhằm khuyến khích Phật tử và cộng đồng ăn chay, đồng thời thể hiện sự tri ân của người con nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2563, Quan Âm tu viện (384 Trường Sa, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) phục vụ món chay buổi sáng miễn phí cho Phật tử và người dân địa phương, lúc 6g đến 7g30, từ ngày mùng 1-7 ÂL đến 14-7 ÂL.

qa (1).jpg

Người dân đến ăn sáng miễn phí tại Quan Âm tu viện - Ảnh: Đ.Thường

Chia sẻ với báo Giác Ngộ, SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện cho biết: các Phật tử, người dân đến chùa vào thời gian này sẽ được chư Ni phục vụ bữa ăn sáng miễn phí tại chùa. Ngoài ra, các Phật tử, dân công sở… có thể mang hộp, cà-men đựng thức ăn đến chùa để nhận thêm thức ăn chay về nhà hoặc đem vào công sở cho đồng nghiệp cùng ăn chay trong mùa Vu lan.

Theo Sư cô, việc làm này cũng nhằm kêu gọi mọi người không sử dụng bao ni-lông để góp phần bảo vệ môi trường.

Đức Thường  

* Theo thông tin từ Phân ban Ni giới Phật giáo quận 10, chư Ni sẽ tổ chức buffet chay gây quỹ các hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội của Phân ban trong mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2563.

18fcd2b2c710234e7a01.jpg

Các món ngon thuần Việt sẽ phục vụ tại tiệc chay gây quỹ từ thiện - Ảnh: T.Tâm

Theo đó, thời gian tổ chức từ 16 giờ đến 20 giờ, ngày thứ Bảy, 24-8 (nhằm ngày 24-7-Kỷ Hợi), tại tổ đình Từ Nghiêm (số 415 - 417 đường Bà Hạt, phường 4, quận 10, TP.HCM).

Chư Ni, Phật tử quận 10, tổ đình Từ Nghiêm sẽ thực hiện nhiều món chay chính và tráng miệng mang tinh thần thực dưỡng, thuần Việt phục vụ Phật tử, những thực khách ăn chay.

Giá vé ủng hộ là 100.000 vé/người, các Phật tử, thực khách mua vé ủng hộ liên hệ điện thoại Thanh Tâm: 090 980 4760 - Minh Quang: 097 3378 773.

CTV

* “Sài Gòn những món chay” tại Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole (Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM) được giới sành ẩm thực chay và nhiều gia đình yêu thích trong tháng 7 âm lịch hàng năm.

Phô mai cuộn nấm.jpg

Món pho mai cuốn nấm tại Metropole

Thực khách sẽ thưởng thức các món chay trong một không gian hiện đại với sự tinh tế từ cách trang trí không gian nhẹ nhàng, ấm cúng đến cách trình bày món ăn. “Sài Gòn những món chay” mang hương vị Việt Nam thật thơm ngon và phong phú, với chủ đề “Cuốn” sẽ khơi gợi lại trong mỗi thực khách những cảm xúc thật đặc biệt.

Sự tinh tế của món ăn trong buffet chay năm nay được tạo ra từ các loại rau tươi hòa quyện cùng vị thơm lừng của nước xốt, tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng của thực đơn, thêm vị ngọt bùi từ các món tráng miệng tinh tế tạo nên một bữa ăn đáng nhớ.

Chương trình “Sài Gòn những món chay” với chủ đề “Cuốn” sẽ chính thức khai trương vào lúc 11g30 ngày thứ Tư 31-7-2019 (nhằm ngày 29-6 ÂL) và kết thúc vào lúc 21g, ngày thứ Sáu 30-8-2019 (nhằm ngày 1-8 ÂL).

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày