Myanmar: Phật tử VN dâng y Kathina tại chùa Đại Phước

GNO - Chiều 27-7 qua, tại chùa Đại Phước (Mahāpuññavihāra - ở thành phố Yangon) - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Myanmar do Đại đức Thiện Ngọc, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Phân ban Hoằng pháp hải ngoại thành lập, đã long trọng tổ chức lễ dâng y Kathina đến chư tôn đức Tăng.

ccd1a73f35e2d3bc8af3.jpg


Nghi thức cung nghinh

Lễ dâng y tại chùa Đại Phước năm nay được sự phát tâm của tập thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Thái Bình (TBS) tại TP.HCM và sự hùn phước của quý Tu nữ cùng Phật tử tại Việt Nam.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh và tham dự của quý Hòa thượng Tam Tạng Palī gồm: ngài Tam Tạng thứ 7 Sayadaw Sīlakkhandhābhivaṃsa; ngài Tam Tạng thứ 13 Sayadaw Indācāriya; ngài Tam Tạng thứ 14 Sayadaw Vīriyānanda; ngài Tam Tạng Sayadaw Vicittālaṅkāra; ngài Tam Tạng Sayadaw Chakinda; ngài Tam Tạng Sayadaw Vātidhalaṅkāra; ngài Hai tạng rưỡi Sayadaw Jotittaralaṅkāra; Hòa thượng Tăng trưởng BTS Phật giáo quận Dagon Seikan Sayadaw Sandimāvaṃsa; Hòa thượng Tăng trưởng quận Tondagon U Endawansa; Hòa thượng Tăng trưởng BTS Phật giáo quận Dagon Seikan Sayadaw Kelāsa; Hòa thượng Phó BTS Phật giáo quận Dagon Seikan Sayadaw Vicitta; cùng với 8 vị Giáo thọ sư và chư thiện nam tín nữ hai nước Việt Nam - Myanmar vân tập tham dự.

ab1b3dedaf30496e1021.jpg
Quý ngài Tam Tạng tham dự

Trong buổi lễ, ngoài những nghi thức biệt truyền như nhiễu Phật ba vòng chánh điện, thuyết giảng pháp, Quy y Tam bảo, tuyên ngôn Tăng sự giao và thọ y… còn phần trao tặng 60 phần quà đến các cụ già từ 70 tuổi trở lên đang sống xung quanh chùa Đại Phước.

Cuối buổi lễ, ngài Tam Tạng thứ 7 Sayadaw Sīlakkhandhābhivaṃsa đã tặng mỗi Phật tử lá cờ Tam tạng để làm quà lưu niệm.

31b474b8e665003b5974.jpg

26573b5ca9814fdf1690.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày