Năm 2014, PG TP.HCM sẽ thống kê lại Tăng Ni, tự viện

GNO - Sáng nay, 19-1, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2013 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2014 tại Trụ sở BTS, tổ đình Ấn Quang, Q.10.

Anh TK (2).jpg

Chư tôn đức chứng minh

Anh TK (11).jpg
Ông Trần Trung Tính tặng lẵng hoa chúc mừng của UBMTTQVN TP.HCM

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Giác Tường, đồng UVTT HĐCM; chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, ban, viện T.Ư; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cùng chư tôn Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận, huyện; Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM cùng Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM.

Về phía quan khách có sự hiện diện của ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Huỳnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể các quận, huyện TP.HCM, phường sở tại.

Anh TK (12).jpg

Ông Huỳnh Ngọc Thành tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo TP.HCM

Anh TK (13).jpg
Đại diện Quận ủy, UBND, UBMTTQVN quận 10 tặng lẵng hoa chúc mừng

BTN_0033.JPG
HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Anh TK (7).jpg
Quan cảnh hội trường

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng đã nhấn mạnh, năm 2013, Phật giáo TP.HCM hoàn thành nhiều công tác Phật sự, đặc biệt là con số ấn tượng của công tác từ thiện xã hội là nhờ sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành TP.HCM, sự đoàn kết nhất trí cao của 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử TP.HCM. Dịp này, BTS GHPGVN TP.HCM cũng đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2014, Hòa thượng kỳ vọng BTS GHPGVN 24 quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử cũng sẽ tích cực đóng góp tài chánh hỗ trợ cho GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak LHQ 2014.

Trước mắt, trong năm mới, tất cả các chùa nên tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu an với tinh thần chánh tín, mang tính chất văn hóa, tâm linh Phật giáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Năm nay, BTS GHPGVN cũng sẽ tổ chức thống kê lại tất cả Tăng Ni, tự viện TP.HCM, nếu có cơ sở nào chưa hợp pháp sẽ hợp thức hóa để Tăng đoàn vững mạnh, xứng đáng là thành phố đi đầu trong cả nước.

Anh TK (14).jpg

ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày báo cáo công tác Phật sự 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM đã báo cáo hoạt động Phật sự của Phật giáo TP.HCM trong năm qua. Theo đó, hoạt động Phật sự năm 2013 của Phật giáo TP.HCM dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ VIII và chương trình hoạt động Phật sự năm 2013 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, hoạt động các ban chuyên môn, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, các tự viện trong toàn thành phố.

Hoạt động của BTS GHPGVN TP.HCM năm 2013: Tổ chức tuần Đại lễ Phật đản PL. 2557, kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tổ chức an cư kiết hạ cho Tăng Ni TP.HCM, tổ chức Pháp hội Dược sư đầu năm 2013, tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức, cơ cấu nhân sự Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Ban Thông tin Truyền thông; giới thiệu nhân sự tham gia vào các ban, viện T.Ư…

Anh TK (16).jpg

Các vị đại diện các cơ quan, ban, ngành TP.HCM tham dự hội nghị

Anh TK (9).jpg
Chư tôn đức Tăng Ni 24 quận, huyện tham dự

Anh TK (10).jpg


ĐĐ.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình hội nghị

Bên cạnh đó hoạt động chuyên ngành: Tăng sự, văn hóa, giáo dục Tăng Ni, hoằng pháp, nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Phật giáo Quốc tế, Kinh tế - Tài chánh, TTXH … đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự.

Năm 2013, Văn phòng Ban Tăng sự, Hoằng Pháp, Nghi Lễ chính thức thành lập tại cơ sở Việt Nam Quốc Tự (Q.10). Ban Tăng sự đã cấp 255 giấy Chứng nhận Tăng Ni, 227 sổ Chứng điệp An cư Kiết hạ, xác nhận 662 đơn xin phát nguyện xuất gia, bổ nhiệm Trụ trì cho 24 cơ sở, Hợp thức hóa Trụ trì, bổ nhiệm Ban Quản trị và Hộ tự cho 10 cơ sở, đăng ký xin cấp giấy quyền sử dụng đất tôn giáo là 40 cơ sở, tất cả được chuyển và đề nghị cơ quan liên hệ xét cấp, có 12 cơ sở tự viện xin sửa chữa, trùng tu.

Tổ chức an cư kiết hạ tại 26 điểm an cư tập trung cấp Q/H; 93 điểm an cư tại chỗ tại các Q/H với 6.808 Tăng Ni (Tăng là 2.640; Ni là 3.168).

BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557 với 1.399 giới tử được chính thức đăng đàn thọ giới, Phật tử đăng ký thọ Bồ-tát giới khoảng 1.500 vị.

Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN TP.HCM trực tiếp quản lý và điều hành 1 Lớp Cao đẳng Phật học, 1 trường Trung cấp Phật học, 7 lớp Sơ cấp Phật học trên địa bàn TP gồm: Q.3, Q.8, Q.9, Q.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Bình. H.Củ Chi.

Anh TK (5).jpg

Ban Thư ký hội nghị tổng kết

Anh TK (6).jpg
Quan cảnh hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2013 của Phật giáo TP.HCM

Toàn thành phố hiện có 128 đạo tràng Bát Quan Trai, 8 đạo tràng tu Thiền, 48 đạo tràng niệm Phật, 18 đạo tràng tụng Kinh Pháp Hoa, 3 đạo tràng tụng Kinh Dược Sư, 8 đạo tràng trì Đại bi chú, 56 lớp giáo lý, 28 Giảng đường… tổng cộng 239 đạo tràng với khoảng 43.713 Phật tử tham gia tu học và sinh hoạt giáo lý dưới mọi hình thức.

Ngành hoằng pháp trong năm qua cũng hoạt động nhiều Phật sự: thuyết giảng, Phật pháp tại hơn 20 giảng đường lớn, gần 115 đạo tràng Bát Quan Trai, 30 lớp giáo lý, tổ chức các khóa Thiền thất, Phật thất, niệm Phật, trì Đại Bi chú, lễ Ngũ Bách danh, tổ chức các khóa tu, khuyến khích Phật tử đọc báo Giác Ngộ, tổ chức “Hội thi diễn giảng cấp TP”, mở lớp giáo lý cơ bản dành cho Phật tử…

Năm qua, nhiều hoạt động văn hóa như tổ chức triển lãm, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, đêm thơ nhạc, giờ trái đất… đã được tổ chức góp phần sinh động vào hoạt động chung của Phật giáo TP. Tổ In Ấn được cấp phép 72 đầu sách, với 79.000 bản in.

Ban Phật giáo Quốc tế cũng tham gia các sự kiện thăm viếng, giao lưu, hội họp do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM tổ chức (Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonexia, Hoa Kỳ…), tiếp các phái đoàn Phật giáo quốc tế…

Ban Pháp chế năm 2013, đã nhận 25 đơn khiếu nại, tranh chấp về các mặt thừa kế, sở hữu bất động sản, động sản thuộc tôn giáo … từ Tăng Ni, tự viện. Hiện nay còn 9 trường hợp chưa giải quyết.

Trong năm qua, BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử các tự viện thuộc Phật giáo TP.HCM đã thực hiện các chương trình hoạt động nhân đạo, TTXH  trị giá trên gần 320 tỷ đồng.

Năm 2013, năm đầu của nhiệm kỳ mới nhưng các tân Ban Trị sự Phật giáo Q/H đã hoạt động có nề nếp, nhất là công tác thực hiện tinh thần Thông tư 043 của Ban Thường trực HĐTS/GHPGVN nhằm thay đổi danh xưng, bảng hiệu trụ sở, tiêu đề và hình thức ký văn bản hành chánh Giáo hội. Các hoạt động gắn với tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ, Tăng Ni, Phật tử có mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương.

Anh TK (8).jpg

Trao đổi thông tin Phật sự

Anh TK (4).jpg
Chư Ni Phật giáo TP.HCM tham dự

Dịp này, BTS GHPVN TP.HCM cũng đã đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2014. Về mặt tổ chức, BTS tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Hội nghị kỳ II khóa VII GHPGVN và Nghị quyết Đại hội VIII GHPGVN TP và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tham dự và hỗ trợ các kỳ họp do TƯGH triệu tập; Tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội cho các cán bộ, thành viên BTS GHPGVN cấp TP và Q/H;

Tiếp tục đôn đốc các ban ngành chuyên môn trực thuộc GHPGVN TP.HCM và BTS GHPGVN 24 Q/H thực hiện tốt Quy chế hoạt động của BTS các tỉn, thành, Q/H/TX, nhất là chế độ báo cáo đủ, đúng thời hạn đã qui định;

Tiếp tục đôn đốc và xem xét đề xuất bổ sung nhân sự BTS/GHPGVN Q/H; đôn đốc các Q/H bổ túc hồ sơ của các tự viện để hoàn tất thủ tục xin cấp dấu tròn; Tiến hành lập thủ tục xin đổi khuôn dấu tròn của BTS GHPGVN TP và Q/H; Ban Thường trực BTS GHPGVN TP tiếp tục giải quyết các nhu cầu Phật sự về hành chính của Tăng Ni và cơ sở; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác Phật sự năm 2014 của GHPGVN TP.HCM; Hỗ trợ TƯGH tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014; Tham dự Đại lễ Vesak LHQ PL.2558-DL.2014 do Giáo hội tổ chức.

Ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM cũng đã đề ra nhiều chương trình hoạt động Phật sự năm 2014, theo đó hoạt động gắn với Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017) đã đề ra, sự hướng dẫn, chỉ đạo của BTS GHPGVN TP.HCM và bám sát thực tế của ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng công bố 43 ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc GHPGVN TP.HCM nhận bằng Tuyên dương công đức của BTS GHPGVN TP.HCM vì đã tích cực trong công tác Phật sự năm 2013.

Hội nghị tổng kết Phật sự 2013 cũng được nghe HT.Thích Tịnh Hạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban  Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM báo cáo công tác thu chi phục vụ cho công tác hoạt động Phật sự trong năm qua.

Anh TK (15).jpg

HT.Thích Tịnh Hạnh báo cáo công tác tài chánh của BTS GHPGVN TP.HCM

Anh TK (17).jpg
Ông Huỳnh Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Ngọc Thành đã phát biểu ghi nhận những đóng góp của Phật giáo TP.HCM với sự đồng tâm hiệp lực của 24 BTS GHPGVN quận, huyện. Năm qua, bên cạnh phổ biến giáo lý Đức Phật, duy trì các khóa tu học, Phật giáo TP.HCM còn hưởng ứng nhiều chương trình hoạt động do các cơ quan, ban, ngành TP.HCM phát động, nêu cao tinh thần tốt đạo đẹp đời.

Phật giáo TP.HCM đã đóng góp xây dựng, phát triển thành phố ngày càng vững mạnh, góp phần vào Đại đoàn kết toàn dân tộc mang tính nhân văn sâu sắc. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, ông Huỳnh Ngọc Thanh cũng gởi lời chúc mừng năm mới đầy hỷ lạc đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP.HCM.

Anh TK (18).jpg

HT.Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đức Nghiệp đã tán thán công đức của chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN 24 quận, huyện đã tích cực đóng góp làm cho đạo Pháp ngày càng hưng thịnh. Với các hoạt động Phật sự Phật giáo TP.HCM đề ra trong năm 2014, đặc biệt công tác thống kê Tăng Ni, tự viện TP.HCM có sự quan tâm, bám sát thực tế, từ đó làm tốt hơn công tác bổ nhiệm, quản lý Tăng Ni, tự viện, Phật tử TP.HCM.

Nhân dịp năm mới sắp đến, Hòa thượng mong muốn BTS GHPGVN TP.HCM và tất cả 24 BTS GHPGVN quận, huyện cùng “chung lưng đấu cật” tích cực thực hiện công tác Phật sự trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp để phụng sự cho Đạo pháp, xã hội.

Anh TK (1).jpg
Chư tôn đức Hệ phái Khất Sĩ tác bạch
cung thỉnh chư tôn đức tham dự lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Anh TK (3).jpg
Quang cảnh hội nghị tổng kết Phật sự của Phật giáo TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày