Nên trưng bày xe rước Bồ tát Thích Quảng Đức

Sáng 19-9, tôi đưa gia đình đến thắp hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại công trình tượng đài của Bồ tát vừa được khánh thành.

Theo tôi, với vị trí ngay trung tâm TP.HCM và tầm vóc của vị chân tu đã hy sinh cao cả, hiến trọn đời mình cho Đạo pháp và Dân tộc thì đây sẽ là điểm đến của đồng bào Phật tử không chỉ ở Sài Gòn mà còn của cả nước và kiều bào khi về thăm quê hương.

Chiếc xe Austin tại thời điểm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu - Ảnh tư liệu
Chiếc xe Austin tại thời điểm Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu - Ảnh tư liệu

Nhìn bức phù điêu sau tượng đài, tôi nghĩ đến chiếc xe Austin của Phật tử Trần Quang Thuận mà Bồ tát Thích Quảng Đức đã dùng để đến nơi tự thiêu là ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu).

Chiếc xe lịch sử này hiện đang trưng bày tại chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên - Huế).

Chúng ta vừa có tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức được xây dựng ngay tại địa điểm Bồ tát hi sinh năm xưa làm hàng ngàn người chứng kiến tại chỗ phải rơi lệ và thức tỉnh lương tâm nhân loại.

Sẽ hoàn toàn hợp tình hợp lý khi chiếc xe rước Bồ tát đến nơi tự thiêu cũng được trưng bày tại khu tưởng niệm này.

Chắc chắn việc trưng bày hiện vật lịch sử tại nơi này sẽ làm công trình tượng đài thêm ý nghĩa.

Hiện xe được trưng bày tại chùa Thiên Mụ - Ảnh: Thái Lộc

Hiện xe được trưng bày tại chùa Thiên Mụ - Ảnh: Thái Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày