Nga khôi phục lại bức tượng Phật khổng lồ thế kỷ 19

Nga khôi phục lại bức tượng Phật khổng lồ thế kỷ 19

GNO - Nhà chức trách địa phương đã phân bổ hơn 1,1 triệu USD để tài trợ cho công trình trùng tu này.

Các nhà sư thuộc Aginsky Datsan (Datsan là một thuật ngữ được sử dụng cho các tu viện đại học Phật giáo trong truyền thống Gelukpa của Tây Tạng) ở Ngoại Baikal thuộc Nga đã bắt đầu trùng tu lại một bức tượng Đức Phật Di Lặc khổng lồ thế kỷ 19 (ảnh), bà Tatiana Zherebtsova, Phó Bộ trưởng Văn hóa Ngoại Baikal, nói.

Bà cho biết, chính quyền địa phương đã phân bổ hơn 1,1 triệu USD để tài trợ cho công trình trùng tu. Các tu sĩ thuộc Aginsky Datsan sẽ đặt lại với nhau tất cả những mảnh vỡ còn lại của bức tượng 16 mét, được chế tạo bởi các thợ thủ công Trung Quốc và sẽ thay mới các mảnh bị thất lạc.

Sau khi trùng tu, các nhà sư sẽ thực hiện lễ an vị bức tượng.

Văn Công Hưng (Theo TASS News Agency)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày