Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN

Việt Nam là quốc gia thứ 10, cũng là quốc gia cuối cùng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có quốc hoa của mình.

Cuộc bầu chọn quốc hoa vào tối 12-6 tại Công viên 23-9, TP. HCM, được xem như “trận chung kết” của cuộc bầu chọn quốc hoa của Việt Nam. Tại đây, sen hồng đã thực sự ‘đăng quang’ với trên 70% phiếu bầu. Sau khi trình Quốc hội thông qua, loài hoa này sẽ chính thức trở thành biểu tượng của quốc gia.

Mọc ở nhiều ao hồ, hoa sen luôn có vị trí đặc biệt trong tâm linh và văn hóa của người Việt Nam. Vươn lên từ bùn lầy để đón ánh sáng, hoa sen là tượng trưng cho sự thanh cao, bất khuất của con người trước mọi nghịch cảnh. Hình tượng hoa sen có vai trò rất quan trọng trong các công trình kiến trúc, điêu khắc và tác phẩm văn học nghệ thuật trải dài trong nhiều thế kỷ của người Việt.

Với việc sen hồng trở thành quốc hoa, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 10, cũng là quốc gia cuối cùng trong khối ASEAN có quốc hoa của mình. Trước đó, 9 thành viên của ASEAN là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan đều đã lựa chọn các loài hoa khác nhau làm quốc hoa của mình.

Dưới đây là hình ảnh và lời giới thiệu về quốc hoa của 10 nước ASEAN:

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 1


Quốc hoa của Brunei Darussalam là hoa simpor (tên khoa học là Dillenia Suffruticosa), loài hoa có cánh lớn màu vàng tươi. Loài hoa này thường được tìm thấy dọc theo các con sông ở Brunei, đặc biệt là sông Temburong, và cả các khu vực đầm lầy hoặc cát trắng. Hình tượng hoa simpor xuất hiện rộng rãi trong các mẫu mã thủ công truyền thống của Brunei và được đưa lên đồng tiền 1 dollar của quốc gia này.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 2


Quốc hoa của Campuchia là hoa rumdul (Mitrella Mesnyi), có màu vàng nhạt, hình dáng tròn trĩnh. Hoa rumdul có một hương thơ đặc biệt quyến rũ trong đêm tối, bởi vậy mà trong nhiều thế kỷ người phụ nữ Campuchia thường được ví von với loài hoa này. Thường được trồng làm cảnh ở nơi công cộng, hoa rumdul có thể được bắt gặp ở mọi nơi trên đất nước Campuchia.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 3


Indonesia có đến ba loài hoa được coi là quốc hoa, gồm melati (hoa nhài -Jasminum sambac), anggrek bulan (lan mặt trăng - Phalaenopsis amabilis) và bunga bangkai (hoa xác thối - Amorphophallus titanum). Trong số đó, hoa nhài là loài hoa quen thuộc ở nhiều nước châu Á, tượng trưng cho sự cao quý và tinh khiết. Hoa lan mặt trăng là một loài hoa phong lan đẹp mọc phổ biến ở Indonesia. Hoa xác thối là loài hoa đặc hữu chỉ có trên đảo Sumatra của Indonesia, nổi tiếng thế giới với kích thước khổng lồ và mùi tương tự như một miếng thịt thối.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 4


Quốc hoa, đồng thời là biểu tượng chính thức của CHDCND Lào là dok champa (hoa đại – Plumeria). Đối với người dân Lào, dok champa đại diện cho sự chân thành và niềm vui trong cuộc sống. Loài hoa này thường được sử dụng để trang trí các nghi lễ hoặc làm thành vòng hoa chào đón khách. Hoa dok champa được trồng phổ biến trên toàn lãnh thổ Lào, đặc biệt là gần khu vực các tu viện.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 5


Quốc hoa của Malaysia là bunga raya (hoa dâm bụt - Hibiscus rosa-sinensis), loài hoa 5 cánh có màu đỏ tươi. 5 cánh của loài hoa này đại diện cho "Năm nguyên tắc quốc gia" - triết lý quốc gia của Malaysia trong việc tăng cường đoàn kết và hòa giải dân tộc, trong khi màu đỏ tượng trưng cho lòng quả cảm. Loài hoa này được trồng trên khắp đất nước Malaysia.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 6


Quốc hoa của Myanmar là hoa padauk (giáng hương mắt chim - Pterocarpus indicus), loài hoa thơm mọc thành chùm nhỏ màu vàng. Theo quan niệm của người Myanmar, loài hoa này là biểu tượng của tuổi trẻ, tình yêu và sự lãng mạn. Được trồng trên toàn quốc, hoa Padauk đóng một vai trò không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống và tôn giáo ở xứ sở Chùa Vàng.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 7


Quốc hoa của Philippines là hoa sampaguita (nhài Ả Rập - Jasminum sambac). Loài hoa này có màu trắng, các cánh tỏa ra hình ngôi sao với hương thơm ngọt ngào đặc trưng. Xuất hiện trong các truyền thuyết, truyện dân gian và các bài hát của Philippines, hoa sampaguita được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, khiêm nhường, giản dị và sức mạnh.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 8


Quốc hoa của Singapore là phong lan Miss Joaquim - một loài phong lan lai tạo, được lựa chọn từ hơn 40 loài hoa trong cuộc bầu chọn quốc hoa năm 1981. Xuất hiện trước công chúng từ năm 1899, loài này hoa mang tên của chính người tạo ra nó, một phụ nữ làm vườn mang tên Agnes Joaquim. Với vẻ đẹp sắc sảo, phong lan Miss Joaquim đã chinh phục trái tim những người yêu hoa và được trồng rộng rãi trên đảo quốc Sư tử.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 9


Quốc hoa của Thái Lan là hoa ratchaphruek (muồng hoàng yến - Cassia fistula), loài hoa màu vàng nở thành chùm rực rỡ. Những người dân Thái coi màu vàng của loài hoa này như là màu sắc của Phật giáo và sự vinh quang. Hoa ratchaphruek cũng tượng trưng cho sự đoàn kết và hòa hợp của người Thái. Loài hoa này thường được trồng dọc theo lề đường phố ở Thái Lan.

Ngắm 'Sen hồng' thanh tao bên 9 quốc hoa ASEAN ảnh 10


Mọc ở nhiều ao hồ, sen hồng (Nelumbo nucifera) có vị trí đặc biệt trong tâm linh và văn hóa của người Việt Nam. Vươn lên từ bùn lầy để đón ánh sáng, hoa sen là tượng trưng cho sự thanh cao, bất khuất của con người trước mọi nghịch cảnh. Hình tượng hoa sen có vai trò rất quan trong trong các công trình kiến trúc, điêu khắc và tác phẩm văn học nghệ thuật trải dài trong nhiều thế kỷ của người Việt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc toàn văn Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025 tại phiên bế mạc, sáng nay, 8-5

Tuyên bố chung Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 2025

GNO - Tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak 2025, sáng 8-5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ đọc toàn văn Tuyên bố chung Thành phố Hồ Chí Minh; bản tiếng Anh do Hòa thượng TS.Tampalawela Dhammaratana, Phó Chủ tịch ICDV công bố.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Đăng Huy

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại phiên bế mạc Đại lễ Vesak LHQ 2025

GNO - Việc đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM là dấu ấn rõ nét, cho thấy vai trò ngày càng được nâng cao của GHPGVN trong cộng đồng Phật giáo quốc tế và trong tăng cường đối thoại các vấn đề toàn cầu, ngăn chặn xung đột, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững...
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đọc Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Diễn văn bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

GNO - Đoàn kết và bao dung không chỉ là học thuyết đạo đức Phật giáo, mà còn mãi là kim chỉ nam cho những suy nghĩ, lời nói, và hành động của con người để xây dựng xã hội an hòa, ít xung đột, tràn ngập thương yêu.

Thông tin hàng ngày