Ngày 6-7: Việt Nam ghi nhận thêm 1.019 ca nhiễm Covid-19, TP.HCM có 710 ca

Chiều tối 6-7, hàng chục xe cấp cứu, xe khách chuyên dụng chở bệnh nhân Covid-19 đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 tại chung cư tái định cư đường B, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM - Ảnh: Độc Lập/TNO
Chiều tối 6-7, hàng chục xe cấp cứu, xe khách chuyên dụng chở bệnh nhân Covid-19 đến Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2 tại chung cư tái định cư đường B, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM - Ảnh: Độc Lập/TNO
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-7, Việt Nam ghi nhận 1.029 ca dương tính nCoV, gồm 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.019 ca trong nước, là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ khi xuất hiện Covid-19.

1.019 ca trong nước ghi nhận ngày 6-7 gồm: TP.HCM (710), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (41), Long An (14), Hà Nội (12), Đồng Nai (11), An Giang (11), Hưng Yên (6), Bắc Giang (5), Thanh Hóa (4), Bắc Ninh (3), Nghệ An (3), Vĩnh Long (2), Hà Nam (2), Lạng Sơn (2), Trà Vinh (2). Trong đó, 872 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã được phong tỏa.

Riêng 710 ca mới tại TP.HCM gồm 596 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 114 ca đang điều tra dịch tễ.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 7.385, Bắc Giang 5.673, Bắc Ninh 1.622, Bình Dương 858, Hà Nội 480 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 95 ca, 53 ca ở Bệnh viện K), Đồng Tháp 325, Phú Yên 301, Long An 218, Hưng Yên 141, Nghệ An 127, Lạng Sơn 112, An Giang 46, Trà Vinh 10.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 18.562, ghi nhận ở 55 tỉnh thành. Hôm nay, có 55 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 8.077 ca.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã công bố 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong đều là nữ, có tiền sử bệnh lý nền nặng, ở Nghệ An, TP.HCM, Hà Tĩnh và Hà Nội.

Như vậy, số ca tử vong của đợt dịch này lên 59, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong kể từ đầu năm 2020 đến nay lên 94.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày