Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” tại tịnh xá Ngọc Thành (TP.Thủ Đức)

Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” tại tịnh xá Ngọc Thành (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức)
Ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” tại tịnh xá Ngọc Thành (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 18-9, lãnh đạo chính quyền phường Linh Đông (TP.Thủ Đức) kết hợp cùng tịnh xá Ngọc Thành tổ chức ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” và ra mắt công trình “Vườn ươm thuốc Nam” tại tịnh xá.

Tham dự có Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Tăng Ni Thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; Ni sư Thích nữ Huệ Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Thành, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện địa phương sở tại; ông Huỳnh Văn Trang, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan phường Linh Đông.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Ngày hội được diễn ra nhằm thực hiện Chỉ thị số 19 của Thành ủy TP.HCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” và Quyết định số 529 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về xây dựng “Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường” giai đoạn 2020-2025.

Ký kết ra mắt mô hình “Cộng đồng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và công trình “Vườn ươm thuốc Nam”

Ký kết ra mắt mô hình “Cộng đồng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và công trình “Vườn ươm thuốc Nam”

Theo đó, bà Nguyễn Trần Ngọc Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Linh Đông cho biết, sau khi trao đổi, phối hợp và thống nhất các đơn vị, thời gian qua, nhiều công trình xóa điểm đen ô nhiễm môi trường, trồng cây, dọn dẹp vệ sinh trụ sở, tuyến đường, tuyến hẻm; các đợt ra quân cao điểm bảo vệ môi trường đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo người dân và sự hỗ trợ hết lòng từ phía các cơ sở tôn giáo tại địa phương, đặc biệt là tịnh xá Ngọc Thành.

Ni sư Thích nữ Huệ Liên phát biểu tại buổi lễ

Ni sư Thích nữ Huệ Liên phát biểu tại buổi lễ

“Tịnh xá Ngọc Thành sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Ni chúng, Phật tử, xóa bỏ những tập quán, thói quen sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường làm tăng biến đổi khí hậu. Đồng thời, nâng cao ý thức, hành động bảo vệ môi trường và vận động không sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, xây dựng và hình thành thói quen tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường.”, Ni sư Thích nữ Huệ Liên phát biểu.

Người dân tích cực hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhận cây xanh

Người dân tích cực hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhận cây xanh

Tại buổi lễ, đại diện UBND, Ủy ban MTTQVN phường Linh Đông và tịnh xá Ngọc Thành đã ký kết ra mắt mô hình “Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và công trình “Vườn ươm thuốc Nam”.

Tham quan quy trình xử lý và tái chế rác thải

Tham quan quy trình xử lý và tái chế rác thải

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni cùng đại diễn lãnh đạo các cấp chính quyền được tham quan quy trình xử lý rác thải, được giới thiệu về các sản phẩm tái chế từ rác thải và tham gia chương trình đổi rác thải nhận cây xanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày