Trồng cây xanh, ra mắt "Vườn ươm thuốc Nam" tại chùa An Hòa, TP.Thủ Đức

Chư tôn đức cùng lãnh đạo địa phương trồng cây xanh
Chư tôn đức cùng lãnh đạo địa phương trồng cây xanh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-8, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức - TP.HCM) tổ chức lễ phát động (đợt 4), tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh, tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh trên địa bàn phường, tại chùa An Hòa (phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức).
Buổi phát động cơ sở tôn giáo thực hiện công trình "Vườn ươm cây thuốc Nam"

Buổi phát động cơ sở tôn giáo thực hiện công trình "Vườn ươm cây thuốc Nam"

Đến tham dự buổi phát động có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Kỳ Quang 3; Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN TP.Thủ Đức, trụ trì chùa An Hòa; bà Lê Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan phường Thảo Điền.

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQVN phường Thảo Điền ra mắt “Vườn ươm thuốc Nam” tại chùa An Hòa. Theo đó, Ủy ban MTTQVN phường đã phối hợp với chùa An Hòa cải tạo khu đất trồng và phát triển một số cây thuốc Nam, tạo nguồn thuốc tại chỗ, góp phần lưu giữ những bài thuốc cổ truyền của dân tộc, bảo vệ, duy trì nguồn dược liệu trong nhân dân.

Vườn ươm cây thuốc Nam tại chùa An Hòa

Vườn ươm cây thuốc Nam tại chùa An Hòa

Theo bà Lê Như Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thảo Điền cho biết sau 2 tuần thực hiện, với sự hỗ trợ của các Phật tử đã cải tạo, đào hố trồng cầy, xây dựng mái che bạc kết cấu khung sắt trên diện tích 25 m2, với hơn 90 bao đất trồng đã được sang lấp và thực hiện trồng 71 loại cây thuốc Nam tại vườn ươm chùa An Hòa.

“Chúng tôi cùng bà con Phật tử sẽ tích cực tham gia trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần vào việc giảm thiểu xảy ra dịch bệnh và xây dựng phường Thảo Điền xanh, sạch đẹp, nhân văn. Việc bảo vệ môi trường không phải là một nhiệm vụ đơn thuần mà đó là ý thức trách nhiệm của từng người, từng cá nhân”, Thượng tọa Thích Minh Thuận, trụ trì chùa An Hòa phát biểu tại lễ phát động lần thứ 4.

Trồng 71 loại cây thuốc Nam tại vườn ươm chùa An Hòa

Trồng 71 loại cây thuốc Nam tại vườn ươm chùa An Hòa

Được biết, Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền đã tổ chức 4 đợt lễ phát động, phối hợp Mặt trận, các đoàn thể triển khai đến các khu phố, tổ dân phố, ban quản lý các chung cư, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tháng tháng cao điểm phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện tổng dọn vệ sinh chỗ ở, khu dân cư, chung cư cho sạch đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, UBND phường Thảo Điền triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày