Nghệ An: 30 tỷ đồng ủng hộ trẻ em khó khăn

GNO - Tối ngày 25-6, tại Nhà văn hóa Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ tổ chức chương trình “Gắn kết yêu thương - Vui bước đến trường".

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cùng 265 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Nghệ An.

ANHAT.JPG

Ban Tổ chức trao quà đến các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi

Thông qua chương trình này, tỉnh Nghệ An kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An mở rộng vòng tay nhân ái, quan tâm, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng; 20 chiếc xe đạp, 20 chiếc ba-lô cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi và tiếp nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tính đến đến hết ngày 25-6 có 219 tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ, với tổng số tiền quyên góp được từ chương trình hơn 30 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An cũng trao Bằng khen vinh danh 44 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ trẻ em khuyết tật, khó khăn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2011-2015. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 21 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có hơn 12 ngàn em khuyết tật về mắt, tim, miệng, chân tay; hơn 115 ngàn trẻ em đang có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, rất cần sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

                                                 Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Sau hơn 2.500 năm Phật giáo tồn tại trên thế giới và hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, những bài học từ hệ thống triết lý này vẫn đang được ứng dụng và ngày càng phát huy tính ưu việt. 
Bìa số đầu tiên của Phật giáo Hồng Kông và bài viết "Vì sao xuất bản nguyệt san Phật giáo Hồng Kông" trình bày tâm nguyện và tôn chỉ của những người sáng lập

Tâm nguyện hoằng pháp làm nên bề dày lịch sử của tờ báo Phật giáo Hồng Kông

GNO - Năm 2026, đánh dấu 66 năm ra đời nguyệt san Phật giáo Hồng Kông. Nhìn lại số đầu tiên, có thể thấy những người làm báo khi ấy đã sớm đặt ra những vấn đề vẫn còn nguyên tính thời sự: đưa Phật pháp đến với công chúng bằng cách nào, những trăn trở của người làm báo ra sao và làm gì để một tạp chí tồn tại lâu dài?

Thông tin hàng ngày