Nghệ An: Chư Tăng trường hạ chùa Diệc tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-7-Quý Mão (1-9-2023), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại trường hạ chùa Diệc (TP.Vinh).

Tham dự có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và hành giả an cư tại trường hạ.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 tại Nghệ An chính thức kiết giới an cư vào ngày 21-4-Quý Mão, trường hạ chùa Diệc có 65 vị Tỳ-kheo và trường hạ chùa Cần Linh có 10 vị Tỳ-kheo-ni.

Trong ba tháng an cư, trường hạ duy trì nghiêm túc 6 thời lễ niệm công phu, đại chúng thính pháp đều đặn, nội quy trường hạ được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, trường hạ cũng tổ chức lập đàn tụng kinh Dược Sư, Địa Tạng, Pháp hoa. Cuối khoá an cư, trong ba ngày hành đạo, chư Tăng Ni tụng kinh Mục Liên sám pháp và kinh Dược Sư.

Chư Tăng an cư tại trường hạ chùa Diệc

Chư Tăng an cư tại trường hạ chùa Diệc

Bên cạnh đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Chức sự trường hạ phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy; tổ chức các hoạt đông an sinh xã hội, cầu siêu tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh…

Hòa thượng Thích Thọ Lạc ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thọ Lạc ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc đánh giá cao tinh thần tu học của chư hành giả trong suốt 3 tháng an cư. Hòa thượng cũng bày tỏ sự kỳ vọng chư Tăng luôn trưởng dưỡng tâm, thực hiện nếp sống lục hòa cộng trụ để tiến tu đạo nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày