Nghệ An: Chùa Anh Sơn làm lễ cất nóc ngôi Tam bảo

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 19-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, Phật giáo huyện Anh Sơn cùng các cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã Hoa Sơn thực hiện lễ cất nóc xây dựng chánh điện chùa Anh Sơn (xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

ht2012-1.jpg

Chư tôn đức và các vị lãnh đạo, đại diện chính quyền cầu nguyện tại buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An; chư tôn đức trong BTS tỉnh, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo sở, ban ngành các cấp và đông đảo người dân, Phật tử về tham dự.

Chùa Anh Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 4-2019. Sau hơn một năm thi công đến nay, các hạng mục công trình như nền, hệ thống thoát nước, cổng Tam quan, lầu chuông - trống,… cơ bản đã hoàn thành.

Được biết, ngôi Tam bảo được thiết kế theo kiến trúc cổ, truyền thống của miền Bắc, gồm 7 gian bằng gỗ nhập khẩu từ Nam Phi dưới sự gia cố, chạm khắc nhiều tháng của nghệ nhân nổi tiếng. Vật liệu xây dựng các công trình chính của chùa là gỗ và đá, mái lợp ngói mũi hài theo phong cách thuần Việt. Đây là ngôi chùa lớn nhất miền Tây xứ Nghệ.

ht2012.jpg

Công trình xây dựng chùa Anh Sơn được bắt đầu từ năm 2019

Chùa Anh Sơn nằm trong quần thể Khu di tích đền Cửa Lũy theo Quyết định số 2237/QĐ-UBND năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An với quy mô khu đất 15ha. Theo đó, cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan gồm: khu đền thờ chính, khu phủ thờ mẫu; trong đó, khu chùa (chùa Anh Sơn) có diện tích hơn 1,87ha. Ngoài ra, quần thể còn có các khu dịch vụ với diện tích hơn 1,2ha; khu sân lễ hội 0,5ha; khu trồng cây thuốc nam 0,4 ha; khu cây xanh, đồi núi, mặt nước 9ha và khu đất giao thông, bãi đậu xe 1,9ha.

Sau khi hoàn thiện, chùa Anh Sơn sẽ là một danh thắng trong quần thể văn hóa tín ngưỡng tâm linh tại Nghệ An.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày