Nghệ An: Chùa Chí Linh mừng thọ 700 Phật tử cao niên

Lễ mừng thọ Phật tử cao niên là truyền thống hàng năm tại chùa Chí Linh
Lễ mừng thọ Phật tử cao niên là truyền thống hàng năm tại chùa Chí Linh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-4, chùa Chí Linh (H.Yên Thành) tổ chức lễ chúc thọ đến 700 Phật tử trong toàn H.Yên Thành. Đây là ngày lễ truyền thống hàng năm vào dịp đầu năm của đạo tràng Phật tử.
Chư tôn đức tụng kinh chúc phúc các Phật tử cao niên

Chư tôn đức tụng kinh chúc phúc các Phật tử cao niên

Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức cho biết mỗi năm chùa đều tổ chức lễ mừng thọ Phật tử cao niên vào dịp đầu năm mới, năm nay lấy ngày tu học đầu năm làm ngày chúc thọ đến các cụ tuổi chẵn: 60, 65, 70, 75, 80, 85 và trên 85 trở lên.

Dịp này có 700 Phật tử, bố mẹ Phật tử được nhà chùa tổ chức chúc mừng nhằm tri ân Đức Phật, Tổ tiên, đồng thời cũng vinh danh sự sắt son của các vị đối với Tam bảo.

Đại đức Thích Tuệ Minh trao hoa chúc mừng Phật tử cao niên

Đại đức Thích Tuệ Minh trao hoa chúc mừng Phật tử cao niên

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Nhật, Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư chia sẻ đến đại chúng về truyền thống của cha ông, biết cung kính các cụ lão, những người cao tuổi; sự hiếu đạo của con cháu để người cao tuổi được nghỉ ngơi, thanh thản.

700 Phật tử cao niên được chùa Chí Linh mừng thọ

700 Phật tử cao niên được chùa Chí Linh mừng thọ

Ban Tổ chức đã trao những phần quà mừng thọ và thời kinh Chuyển Pháp luân để chúc các Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày