Nghệ An lấy ý kiến về quy chế hoạt động của BTS

GNO - Ngày 6-10, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và BTS GHPGVN tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý bản thảo quy định quản lý, tổ chức hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh.

nghean.jpg


BTS GHPGVN tỉnh làm việc tại huyện Đô Lương về công tác quản lý cư trú của Tăng Ni

Theo đó, dự thảo quy chế gồm 7 chương và 33 điều và đã được thống nhất tên gọi, bố cục.

Các đại biểu góp ý cần quy định rõ hơn về trách nhiệm của BTS, trụ trì các chùa, người xuất gia, việc thụ giới, bổ nhiệm trụ trì, an cư và sử dụng mạng xã hội; quyền phát ngôn báo chí…

Ngoài ra, điều kiện thành lập GHPGVN cấp huyện cũng được thảo luận. Cụ thể, để đủ điều kiện thành lập cần có từ 5 chùa đã được phục hồi hoặc thành lập trở lên và có từ 5 vị sư đã được bổ nhiệm trụ trì trở lên. Đối với miền núi có 3 chùa và 3 vị trụ trì trở lên…

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày