Nghệ An: Phật giáo huyện Yên Thành tổ chức văn nghệ mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Thượng tọa Thích Thông Kiên và lãnh đạo huyện Yên Thành tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị trường học tham dự chương trình văn nghệ
Thượng tọa Thích Thông Kiên và lãnh đạo huyện Yên Thành tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị trường học tham dự chương trình văn nghệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phật giáo huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tại chùa Chí Linh (xã Xuân Thành) vào tối 28-5 vừa qua.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì các chùa, tự viện trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo UBND, các ban ngành huyện Yên Thành, địa phương sở tại cùng đông đảo các em học sinh, phụ huynh và bà con Phật tử...

Tiết mục múa múa lân sư rồng mở đầu đêm văn nghệ

Tiết mục múa múa lân sư rồng mở đầu đêm văn nghệ

Mở đầu chương trình là màn múa lân sư rồng đặc sắc, tiếp theo là các tiết mục ca múa, biểu diễn thời trang... được chuẩn bị chu đáo, công phu đến từ các em học sinh của 6 điểm trường Mầm non trên địa bàn huyện.

Cô và các bé mầm non trong một tiết mục biểu diễn

Cô và các bé mầm non trong một tiết mục biểu diễn

Kết thúc đêm giao lưu văn nghệ, các em thiếu nhi còn được nhận những phần quà là bánh, kẹo do nhà chùa, trường học và các mạnh thường quân tài trợ.

Dịp này, Phât giáo huyện Yên Thành cũng đã kêu gọi mọi người cùng chung tay quyên góp ủng hộ học sinh nghèo khó khăn và các em học sinh không may bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Trao quà đến các em

Trao quà đến các em

Được biết, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Phật giáo huyện Yên Thành và chùa Chí Linh sẽ tổ chức nhiều chương trình thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn tại huyện nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày