Nghệ An: Tưởng niệm cố NT.Thích Diệu Niệm

GNO - Sáng 17-10 (17-9-Bính Thân), tại chùa Cần Linh - phường Cửa Nam, TP.Vinh - đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm cố NT.Thích Diệu Niệm, viện chủ, trụ trì tổ đình Cần Linh.

DSC_4253.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; HT.Thích Chơn Tế, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; cùng chư tôn đức đại diện HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, TT-Huế... Cùng về than dự có ông Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An; ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nghệ An; ông Đinh Hồng Vinh, Trưởng phòng Nội chính - UBND tỉnh Nghệ An và hiếu tử, môn đồ, pháp quyến, nhân dân Phật tử.
DSC_4265.jpg
Môn đồ đọc lời tưởng niệm cố Ni trưởng


Tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Tuấn, Phó VP I T.Ư tuyên đọc tiểu sử cố Ni trưởng Thích Diệu Niệm. Qua đó, cho biết Ni trưởng sinh ngày 16-10-1925 (7-9-Ất Sửu), viên tịch ngày 5-11-1998 (17-9-Mậu Dần) - trụ thế 73 năm, 51 năm hạ lạp.


Ni trưởng nguyên là UV HĐTS  GHPGVN, UV UBMTTQVN tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành Hội chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An, nguyên Chủ tịch Hội từ thiện, Hội chữ Thập đỏ TP.Vinh, nguyên viện chủ - trụ trì tổ đình Cần Linh.

                              

Nhờ túc duyên, cố Ni trưởng từ nhỏ đã có đạo tâm, một mực đòi thân mẫu đưa lên chùa Cần Linh xin cụ Tổ thượng Diệu hạ Viên để xuất gia học đạo. Khi hội đủ duyên lành, cố Ni trưởng được bổn sư cho đi thọ giới Tỳ-kheo tại giới đàn Thiền Tôn do cố Trưởng lão HT.Thích Giác Nhiên làm Đường đầu, cố Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết làm Yết-ma và học tại Ni viện Diệu Đức.


Trải qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, năm 1945 - cố Ni trưởng đã mở rộng cửa chùa Cần Linh cứu đói, thuốc men chữa bệnh cho dân nghèo đói rách từ các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Xuân, Đức Thọ…

Cố Ni trưởng sinh thời đã hai lần được đón Bác Hồ về quê vào thăm vãn cảnh chùa Cần Linh.

DSC_4283.jpg
Nghe đạo từ của HT.Thích Thanh Nhiễu

DSC_4307.jpg
Niệm hương tưởng niệm và nguyện cầu giác linh cố Ni trưởng cao đăng cõi Phật

Ban đạo từ tại lễ tưởng niệm, HT.Thích Thanh Nhiễu nhắc lại những công hạnh tu tập của cố Ni trưởng trong quá trình phụng sự đạo pháp, sống tốt đời đẹp đạo. Hòa thượng cũng mong rằng chư Ni hành giả môn đồ cố gắng cùng nhau thừa kế công hạnh tu tập sáng ngời của cố Ni trưởng để không phụ lòng mong mỏi của cố Ni trưởng.

Cuối buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư tôn đức và đại chúng đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm, đồng thời tụng thời kinh cầu nguyện cho giác linh cố Ni trưởng được cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta-bà, quảng độ quần sinh.

Tin ảnh Phúc Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày