Người già khó được xuất gia

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

HỎI: Tôi năm nay 65 tuổi, tuy tôi mới biết Phật pháp gần đây nhưng rất tinh tấn tu học. Lòng tôi luôn hối tiếc vì sao mình đến với Phật pháp quá muộn màng. Hiện tôi rất khao khát được xuất gia và tu tập thật tinh tấn để cúng dường chư Phật. Nhưng có một bạn đồng tu nói chùa không nhận người lớn tuổi xuất gia. Tôi muốn hỏi điều đó có đúng không? Vì sao? Tôi nên tu tập thế nào?

(LIÊN ANH, Thảo Ðiền, Q.2, TP.HCM)

ÐÁP:

Bạn Liên Anh thân mến!

Có thể nói rằng, mọi người đều tu tập được nhưng với người lớn tuổi rất khó hội đủ các tiêu chuẩn để được tiếp nhận xuất gia. Lý do cũng rất đơn giản, vì tuổi già sức yếu không kham nổi ăn uống đạm bạc, thức khuya dậy sớm, công phu lao tác cực nhọc, cùng nhiều trở ngại khác nữa. Do vậy, với độ tuổi của bạn thì nên kết duyên với một đạo tràng gần nhà để tiện lui tới tu học, tụng niệm. Ngoài ra, cần nỗ lực tự tu tập tại gia để vun bồi công đức làm hành trang cho Ðới nghiệp vãng sanh hay gieo duyên xuất gia ở kiếp sau.

Bạn cũng không nên quá hối tiếc vì nhân duyên đến với Phật pháp muộn màng của mình. Vì nếu biết tu thì không có gì sớm hay muộn cả. Ðức Phật đã dạy: “Ai sống một trăm năm/Không thấy Pháp tối thượng/Tốt hơn, sống một ngày/Thấy được Pháp tối thượng (HT.Thích Minh Châu dịch, PC.115). Bạn đã thấy được Chánh pháp tức là thấy được đường đi cho cuộc đời của mình rồi.

Sự tu tập căn bản là từ nơi tâm. Nên ở nhà vẫn tu được bằng sự quyết tâm nỗ lực tinh tấn. Nếu được thì bạn nên chọn pháp môn Niệm Phật để hành trì. Tin tưởng sâu sắc vào cõi Cực lạc cùng với đại nguyện tiếp độ chúng sanh về Cực lạc của Phật A Di Ðà. Phát nguyện thành khẩn và tha thiết được vãng sanh về cảnh giới thù thắng ấy. Trì niệm sáu chữ hồng danh Nam-mô A Di Ðà Phật càng nhiều, liên tục, không gián đoạn thì càng tốt.

Với đầy đủ hành trang Tín-Nguyện-Hạnh như đã nói, chắc chắn bạn sẽ gặt hái nhiều hoa trái thành công trong tu tập.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày