Người Sài Gòn đi chùa, sám hối, nghe pháp đầu năm

GNO - Tháng Giêng, đặc biệt là ngày 14, rằm, người Sài Gòn thường dành thời gian đi đến các chùa, nghe pháp, cầu nguyện an lành cho bản thân và gia đình, người thân.

Hôm nay, 14 tháng Giêng, người dân Sài Gòn đã trở lại nhịp sống hối hả thường ngày sau thời gian nghỉ Tết Bính Thân. Ai cũng bận rộn, nhưng dường như ai cũng tranh thủ thời gian đầu năm (lại đúng ngày Chủ nhật) để đi chùa lễ Phật, cầu nguyện sự an lành cho năm mới.

a vg 1.JPG
Ghi danh cầu an đầu năm

PV Giác Ngộ ghi nhận ở một số chùa trong ngày 14 tháng Giêng như Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Vĩnh Nghiêm (quận 3), Ấn Quang (Q.10)..., với hình ảnh tấp nập Phật tử, người dân đến chùa thắp hương lễ Phật, tụng kinh sám hối, nghe pháp đầu năm.

Tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), ban quản lý chùa phát nhang miễn phí, đồng thời không cho những người bán hàng rong vào chùa để đảm bảo an ninh trật tự.

Chùa Ấn Quang tổ chức cho Phật tử tụng kinh sám hối. Bên cạnh đó, tại chùa Minh Đạo, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS có bài pháp thoại đầu năm Bính Thân cho Phật tử các nơi về tham dự lắng nghe…

GNO trân trọng giới thiệu chùm ảnh người Sài Gòn đi chùa tụng kinh, nghe pháp đầu năm, chụp trong chiều tối hôm nay, 21-2 (14-1-Bính Thân).

a vg 2.JPG

a vg 3.JPG
Người người đi chùa

a vg 4.JPG

a vg 5.JPG
Bạn trẻ nhất tâm cầu nguyện

a vg 6.JPG
Nhà chùa chuẩn bị sẵn nhang cho Phật tử

a vg 7.JPG
Phóng sanh

a vg 8.JPG

a vg 9.JPG
Nhiều em nhỏ theo gia đình đến chùa

a vg 10.JPG
Khấn nguyện

a vg 11.JPG
Nghe pháp tại chùa Minh Đạo

a vg 12.JPG
Trì niệm danh hiệu Đức Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

a vg 13.JPG
Tụng kinh tại chùa Phổ Quang

Vũ Giang thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày