Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.

Trong không gian tĩnh lặng của Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, giữa những xấp văn bản, nghị quyết và tiếng lách tách của bàn phím, người ta thường thấy một gương mặt trẻ, điềm tĩnh nhưng tràn đầy nhiệt huyết, đó là cư sĩ Đinh Công Quân, (sinh năm 1990), vừa tiếp tục được tín nhiệm tái trúng cử Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ nhiệm kỳ I (2026–2031).

Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.

Hành trình 14 năm từ công việc văn phòng đến trọng trách mới

Khi nhắc về công việc của mình, Quân chia sẻ: “Được tái cử là niềm vinh hạnh, nhưng trên hết là trách nhiệm. Khi đơn vị thành phố Cần Thơ mới được hình thành trên nền tảng sáp nhập, em thấy mình như bước sang một trang mới, hân hoan nhưng cũng đầy sự tỉnh thức trước những trọng trách mà chư tôn đức đã tin tưởng giao phó”.

Hành trình đó của Quân bắt đầu từ năm 2012, khi Quân lần đầu tham gia hỗ trợ công tác tại Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ với các việc phụ giúp chư tôn đức ở Văn phòng Ban Trị sự soạn thảo văn bản, văn thư, trợ lý văn phòng. Công việc thầm lặng nhưng chính từ đó, Quân học được sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm và cách phụng sự bằng những điều nhỏ nhất.

Qua thời gian, từ sự tận tụy trong từng phần việc, Quân dần được chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội tin tưởng giao thêm trọng trách từ trợ lý văn phòng đến Trưởng ban Thông tin-Truyền thông, và giờ đây, sau cột mốc lịch sử sáp nhập 3 đơn vị Phật giáo (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng), Quân tiếp tục được chọn tham gia vào Ban Thường trực.

Cơ duyên từ ngôi chùa gần nhà

Ngược dòng thời gian về những ngày thơ ấu, cơ duyên đến với đạo của Đinh Công Quân không bắt đầu bằng một biến cố lớn, mà đến rất tự nhiên từ những bước chân tuổi thơ sang chùa mỗi ngày. “Nhà ở gần tổ đình Long Quang (phường Long Tuyền), Quân thường xuyên sang chùa, được sư phụ và quý thầy chỉ dạy những điều rất căn bản trong Phật pháp như sống biết tri ân, báo ân, hướng thiện trong cuộc sống”, Quân nhớ lại.

Những lời dạy tưởng như giản dị ấy theo Quân suốt những năm tháng trưởng thành. Càng lớn lên, khi chứng kiến những biến động vô thường của cuộc sống, Quân càng nhận ra giá trị bền vững của niềm tin nơi Tam bảo.

“Từ những lời chỉ dạy của sư phụ, quý thầy và từ kinh điển của Đức Phật, bản thân Quân nhận thấy kính tin Tam bảo, phụng sự Giáo hội bằng tất cả sự nhiệt tâm chính là bến đỗ bình yên giữa dòng đời nhiều biến động”, Quân nói. Chính từ sự nhận ra ấy, con đường phụng sự không còn là lựa chọn nhất thời, mà trở thành lý tưởng sống lâu dài.

Cư sĩ Đinh Công Quân tại văn phòng làm việc Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ
Cư sĩ Đinh Công Quân tại văn phòng làm việc Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ

Người trẻ và lựa chọn sống cân bằng

Trong thời đại mà công nghệ chi phối mạnh mẽ đời sống xã hội, nhiều người trẻ chạy theo tốc độ, thành công và những giá trị vật chất. Với Đinh Công Quân, việc tham gia sâu vào công tác Phật sự lại là cách để giữ cho mình một sự cân bằng cần thiết.

“Đối với bản thân Quân, đây là sự lựa chọn cho mình cách sống cân bằng giữa sự hối hả của dòng chảy cuộc sống, đồng thời cũng là điều kiện để mang sức trẻ góp một phần nhỏ vào sự phát triển của ngôi nhà Giáo hội”, Quân chia sẻ.

Quân cho rằng, Giáo hội không chỉ là nơi tu học của Tăng Ni, mà còn là không gian để cư sĩ trẻ phụng sự bằng trí tuệ, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Từ công tác văn phòng, truyền thông đến tổ chức sự kiện, mỗi phần việc đều có giá trị riêng nếu được thực hiện bằng tâm chân thành.

Trong hành trình phụng sự, những dấu mốc khiến Quân nhớ nhất không nằm ở chức danh hay sự ghi nhận, mà chính là những chương trình dành cho thanh thiếu niên Phật tử. Quân cho biết, đặc biệt nhớ Hội trại “Nghĩa tình miền Tây” năm 2017 với hơn 1.200 bạn trẻ đến từ 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, hay Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 13 năm 2019 với chủ đề “Tình đất phương Nam”, chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam, quy tụ hơn 1.500 thanh thiếu niên, Phật tử tham dự. “Qua những sự kiện có hàng ngàn bạn trẻ tham gia như vậy, mình càng nhận thấy sự trân trọng và niềm tin của thế hệ trẻ đối với Phật pháp. Điều đó khiến Quân càng vững tin hơn với con đường mình đã chọn”, Quân nói.

Đưa Phật giáo đến gần hơn với giới trẻ

Là người trực tiếp phụ trách mảng thông tin truyền thông trong nhiều năm, hiểu rất rõ vai trò của truyền thông Phật giáo trong thời đại số, Quân cho rằng, nếu trước đây muốn tiếp cận giáo lý Đức Phật, người trẻ chủ yếu phải đến chùa, thì ngày nay, công nghệ đã mở ra nhiều con đường mới.

Việc ứng dụng những tiến bộ của công nghệ vào các công tác Phật sự như hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, truyền thông Phật giáo… góp phần rất tích cực để đưa Phật giáo đến gần hơn với các bạn trẻ. Đó là lý do, Quân thường đưa ra các kiến nghị khi họp Ban Trị sự về việc tổ chức những chương trình thực tế như khóa tu mùa hè, hội trại tuổi trẻ Phật giáo, các khóa tu ngắn hạn, Talk show tọa đàm giao lưu Phật pháp, các chương trình lắng nghe chia sẻ với phương thức sinh động để kết nối thanh thiếu niên với đời sống tâm linh một cách gần gũi hơn.

“Muốn người trẻ đến với đạo, trước hết phải tạo ra không gian để họ thấy mình được lắng nghe, được đồng hành và được trưởng thành”, Quân chia sẻ.

Khi Phật pháp là sự chữa lành

Như bao người trẻ khác, Đinh Công Quân cũng đi qua những thử thách, khổ đau và những giai đoạn nhiều chông chênh của cuộc sống. Quân không né tránh điều đó: “Bản chất cuộc đời ai cũng sẽ có khổ đau, trưởng thành từ thử thách. Quân cũng không ngoại lệ”, Quân thẳng thắn.

Nhưng chính Phật pháp đã giúp Quân có một cách nhìn khác trước nghịch cảnh. Từ những bài giảng, giáo lý được học và từ những trải nghiệm đời sống, Quân hiểu sâu sắc hơn về tính vô thường của mọi sự. “Nếu chúng ta giữ được niềm tin và tâm chánh định, chúng ta sẽ không trốn tránh hay lo sợ, mà chọn cách đối diện để đi qua nghịch duyên trong cuộc sống. Từ đó sẽ tập cho mình thói quen đối mặt với trở ngại bằng tâm thế nhẹ nhàng hơn”, Quân chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình rước Phật: Nơi những câu chuyện chạm vào lòng người

Hành trình rước Phật: Nơi những câu chuyện chạm vào lòng người

GNO - Dưới ánh sáng lung linh của xe hoa, đèn và cờ phướn rực rỡ thắp sáng phố phường, hành trình ấy không chỉ là một nghi lễ trang nghiêm, mà còn dệt nên những câu chuyện lay động về đức tin kiên định, sự trao truyền thế hệ và khát vọng lan tỏa mạch nguồn bình an của những người con Phật.

Thông tin hàng ngày