Nhiều chùa, Phật tử các nơi chia sẻ với người dân vùng bão lũ

GNO - Chiều 11-11, ĐĐ.Thích Nhuận Độ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk và ĐĐ.Thích Nhuận Tuệ đã đến Buôn Rung, xã Giang Tao, huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ với các hộ gia đình bị ảnh hưởng ngập lụt do bão số 12 với những phần quà yêu thương là gạo, mì gói, chăn mền.

3h.jpg

Chư tôn đức BTS Phật giáo huyện Lắk đến từng nhà tặng gạo cho bà con - Ảnh: Ninh Tôn

Trước đó, tối 10-11, trong tình trạng nước dâng cao do mưa bão, cán bộ UBND xã Đắk Liêng, chi đoàn Công an huyện Lắk, nhóm Nắng Ấm Cao Nguyên, cùng mạnh thường quân đã giúp đỡ bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ nhiều phần thức ăn kịp thời cho bà con.

Ngọc Ánh

*TP.HCM - Sáng 11-11, đoàn cứu trợ do TT.Thích Huệ Quang, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), chủ nhiệm mái ấm Tình thương (H.Hóc Môn, TP.HCM), trụ trì thiền viện Pháp Hoa làm trưởng đoàn đã đến tặng quà cho bà con Quảng Ngãi.

image3.jpeg

Các phần quà đã sẵn sàng trao đến tay người dân bị ảnh hưởng bão lũ

Tháp tùng đoàn còn có chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử, mạnh thường quân ở Cà Mau, TP.Cần Thơ, TP.HCM.

Theo đó, tại Quảng Ngãi, đoàn trao tặng 300 phần quà và 300 phong bì tiền mặt 200 ngàn đồng đến bà con nghèo ở huyện Bình Sơn, tại xã Tịnh Long và chùa Linh Tiên (thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông).

Trên hành trình, đoàn còn ghé qua những nơi có đồng bào dân tộc nghèo, tặng 90 phần quà kèm phong bì. Tại các điểm trao quà, SC.TN Như Thanh phát biểu chia sẻ, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

TN.Như Thanh

*Nghệ An - Ngày 11-11, chư Tăng chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn), chùa Diệc (TP.Vinh) cùng Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử Sen Vàng Nghệ An đã ủng hộ 30.000 quyển vở tới các em học sinh miền Trung.

a1.jpg

Chùa Đại Tuệ tặng 30.000 quyển vở cho các em học sinh sau lũ

Theo đó, số quyển vở được tặng đến các em học sinh các trường Tiểu học và THCS xã A Xy, A Túc, A Xing, Hướng Linh, Hướng Việt và Hướng Lập thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Cùng ngày, chùa Đông Yên (huyện Quỳnh Lưu) đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho lãnh đạo thôn Đức Long, xã Quỳnh Thuận (H.Quỳnh Lưu), xây dựng đường cờ “Đại đoàn kết” công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quỳnh Thuận.

a2.jpg

ĐĐ.Thích Nguyên Quang trao tiền hỗ trợ cho đại diện thôn

*Hải Phòng - Vừa qua, ĐĐ.Thích Bản Giáo, Phó Trưởng BTS GHPGVN Q.Hải An (TP.Hải Phòng), trụ trì chùa Thanh Sử (TP.Hải Phòng) làm trưởng đoàn, cùng Tăng Ni, Phật tử chùa Trực Cát, Phúc Khánh, Cảnh Linh đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con vùng lũ tại 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình.

Tại xã Ba Lòng (Đakrong, Quảng Trị), đoàn đã trao 250 phần quà cho bà con và phụ nữ nghèo, 352 suất quà cho bà con nhân dân và 15 triệu đồng cho thôn Tiền Vinh (xã Gia  Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) khắc phục mưa lũ; hỗ trợ 10 triệu đồng cho điểm trường mầm non thôn Nguyệt Ánh và tặng 1.000 cuốn vở quyết, đồ dùng học tập cho trường Tiểu học xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Tổng trị giá các phần quà trên 100 triệu đồng.

a3.jpg

Phật giáo Q.Hải An (TP.Hải Phòng) trao tiền hỗ trợ và quà tại điểm trường mầm non

*Hà Nội - Trước đó, đoàn thiện nguyện chùa Đức Hậu (TP.Hà Nội) đã trao 9 chiếc thuyền máy tại các xã thuộc huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị). Ngoài ra, đoàn còn trao tiền mặt từ 1-3 triệu đồng đến 100 hộ dân khó khăn của huyện.

Riêng tại xã Triệu Thành, đoàn tặng 1 chiếc thuyền máy, 150 phần quà; mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm (trị giá 300 ngàn đồng).

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày