Những ngôi già-lam bồng bềnh trên biển mây

GNO - Núi Phạm Tịnh là một phần của dãy núi Vũ Lăng nằm ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2018, núi Phạm Tịnh trở thành khu bảo tồn thiên nhiên với sự hiện hữu của nhiều ngôi chùa và được xem là chốn tâm linh thiêng liêng trong nhiều thế kỷ qua.

Trong số đó là hai ngôi chùa an trụ vững chãi trên đỉnh núi chênh vênh hình xoắn ốc, được gọi là Đỉnh Vàng hay Xích Vân Đỉnh Vàng, cao hơn 100 m so với các ngọn núi chung quanh.

Chùa Đức Phật và chùa Di Lặc nằm tách biệt nhau, ở giữa là một hẻm núi hẹp nối nhau bằng một cây cầu ngắn.

Mời bạn đọc cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp và hai ngôi chùa trên núi này:

1.jpg
Chùa Đức Phật và chùa Di Lặc chụp từ trên cao, núi Đỉnh Vàng thuộc Phạm Tịnh Sơn (chụp vào tháng 5-2018)

2.jpg
Biển mây lúc hoàng hôn tại Khu bảo tồn thiên nhiên núi Phạm Tịnh

3.jpg
Không ảnh cây cầu ngắn bắt ngang hai ngôi chùa trên Đỉnh Vàng

4.jpg
Một góc Đỉnh Vàng nhìn về phía tây

5.jpg
Cầu vồng xuất hiện trên những ngôi già-lam

6.jpg
Các bậc thang thẳng dốc dẫn lên một ngôi chùa trên núi Phạm Tịnh

7.jpg
 Nhìn về phía nam

8.jpg
Leo qua hẻm núi trên ngọn Đỉnh Vàng

9.jpg
Cận cảnh đỉnh núi

10.jpg
Phạm Tịnh sơn được xem là một trong 5 ngọn núi linh thiêng nhất của Phật giáo Trung Quốc

11.jpg
Các địa mạo độc nhất vô nhị, trong đó có Hòn Đá Nấm dựng đứng

12.jpg
Mây trời bồng bềnh giăng phủ Đỉnh Vàng trên núi Phạm Tịnh

Trần Trọng Hiếu
(theo The Atlantic)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày