Ni giới hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 70 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2024)

Lễ tưởng niệm 70 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Lễ tưởng niệm 70 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, mùng 1-2-Giáp Thìn (10-3-2024), chư Ni hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang 70 năm vắng bóng tại tịnh xá Ngọc Phương (P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Chư tôn đức Ni dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức Ni dâng hương tưởng niệm

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Thích nữ Chiêu Liên, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Thích nữ Mỹ Liên, Giáo phẩm Thường trực Ni giới hệ phái Khất sĩ, viện chủ tịnh xá Ngọc Diệp (Q. 3, TP.HCM); Ni trưởng Thích nữ Tố Liên, Cố vấn Ban Quản trị tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Phân ban Ni Giới TP.HCM, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương.

Cùng sự hiện diện của chư vị Ni trưởng, Ni sư, chư Ni hệ phái Khất sĩ và đông đảo Phật tử từ các đạo tràng tịnh xá tại TP.HCM và các tỉnh thành đồng tham dự.

Ni trưởng Thích nữ Chiêu Liên đại diện dâng trầm cúng dường Tổ sư

Ni trưởng Thích nữ Chiêu Liên đại diện dâng trầm cúng dường Tổ sư

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ni đã thành kính dâng hương, trầm và dâng hoa tưởng niệm Tổ sư - bậc khai sáng hệ phái Khất sĩ, để 70 năm qua, có biết bao Tăng Ni, Phật tử nối gót ngài trên bước đường hoằng hóa độ sanh, tiến tu đạo nghiệp.

Dịp này, Ni trưởng Thích nữ Tố Liên cung tuyên tiểu sử của Tổ sư Minh Đăng Quang để đại chúng cùng nhau ôn lại cuộc đời, đạo nghiệp của ngài và Ni trưởng Thích nữ Ánh Liên đã thay mặt chư Ni dâng lời tưởng niệm Tổ sư.

Ni trưởng Thích nữ Tân Liên ban đạo từ

Ni trưởng Thích nữ Tân Liên ban đạo từ

Ban đạo từ, Ni trưởng Thích nữ Tân Liên đã tán dương công đức của chư Ni trong Ban Tổ chức, trụ trì các miền tịnh xá cũng như Phật tử gần xa vì lòng hiếu kính ân đức Tổ sư đã góp công sức, tịnh tài để tổ chức buổi lễ tưởng niệm trang nghiêm, thành tựu. "Lễ tưởng niệm là một hình thức 'ôn cố tri tân' giúp đại chúng thúc liễm thân tâm, cùng nhau tu học, lợi mình - lợi người. Đó chính là đóa sen tươi thắm kính dâng lên Tổ sư.", Ni trưởng nhắn gửi.

Đông đảo Phật tử gần xa về dự lễ tưởng niệm

Đông đảo Phật tử gần xa về dự lễ tưởng niệm

Cũng trong buổi lễ, Ni trưởng Tín Liên, phó trụ trì tịnh xá Ngọc phương có thời pháp thoại chia sẻ với Phật tử các đạo tràng. Trước đó, vào 7 giờ sáng, chư tôn đức Ni cũng đã hành pháp khất thực hóa duyên trên tuyến đường Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày