Ni giới Hệ phái Khất sĩ vận động cứu trợ đồng bào sau bão Noru tại các tỉnh miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, vừa qua, thay mặt Hội đồng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Ni trưởng Thích Nữ Viên Liên, Phó Trưởng ban Thường trực, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương có thư vận động gởi đến các tịnh xá, chư Ni trưởng, Ni sư, Sư cô.
Tịnh xá Ngọc Phương cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung (năm 2020)

Tịnh xá Ngọc Phương cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung (năm 2020)

Sau cơn bão lụt, người dân các tỉnh miền Trung đang gặp nhiều khó khăn, thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống. Sự quan tâm ủng hộ tinh thần và vật chất trong lúc này là rất cần thiết, với tinh thần tương thân tương trợ “Lá lành đùm lá rách”, Ban Từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức chuyến đi cứu trợ miền Trung nhằm chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ đồng bào miền Trung nơi vùng bão lũ vượt qua khó khăn.

Các ni trưởng, ni sư, sư cô và Phật tử các tịnh xá, tịnh thất trong nước và ngoài nước, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa hoan hỷ chung tay đóng góp ủng hộ tịnh tài, phẩm vật hỗ trợ cho Ban Từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ để tổ chức cứu trợ đến đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do bão Noru.

Mọi đóng góp gởi đến: Văn phòng tịnh xá Ngọc Phương, 498/1, Lê Quang Định, phường 1, Q.Gò Vấp, TP.HCM; điện thọai: Ni sư Nga Liên 0902705533, Ni sư Thủy Liên: 0937601164; (tài khoản Ni sư Nga Liên: 0071001412826, Nguyễn Thị Tuyết Nga, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày