Ninh Thuận: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Liên Vân đến nơi trà-tỳ

Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Liên Vân đến nơi trà-tỳ
Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Liên Vân đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng môn đồ pháp quyến, sáng 17-10, đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Liên Vân đến nơi trà-tỳ.
Môn đồ pháp quyển đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Thích nữ Liên Vân

Môn đồ pháp quyển đảnh lễ Giác linh Ni trưởng Thích nữ Liên Vân

Chứng minh có Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, môn phong pháp phái Thiên Ấn, Phân ban Ni giới tỉnh, Tăng Ni, Phật tử.

Ni trưởng Thích nữ Liên Vân thế danh Nguyễn Thị Đa, sinh ngày 10-10-1944, tại làng Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Thuở nhỏ, Ni trưởng quy y với Trưởng lão Hoà thượng Như Nguyện, trụ trì Tổ đình Thiên Ấn Quảng Ngãi với pháp danh Tâm Phương.

Hơn 60 năm theo thầy học đạo, trải qua nhiều khó khăn nhưng Ni trưởng vẫn một lòng sắc son đi tới cùng con đường đã chọn cùng với bản tính hiền hoà, cần mẫn, được sự gia hộ, Thầy tổ tin tưởng, đại chúng thương mến nên được theo học tập nội ngoại điển khác nhau như: Tổ đình tịnh Xá Ngọc Phương (TP.HCM), tịnh Xá Ngọc Bảo ở Gia Lai, tịnh xá Ngọc Thành ở TP.Buôn Ma Thuột...

Cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng

Cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng

Năm 1977, Ni trưởng trở lại Quảng Ngãi y chỉ Hoà thượng chùa Hồng Ân xin chuyển sang Hệ phái Bắc tông, với pháp tự là Trừng Thảo. Cuối năm 1977, Ni trưởng trở lại tỉnh Ninh Thuận, được sự thỉnh mời của đạo tràng Phật tử chùa Hải Ấn, đến năm 1978, Ni trưởng chính thức trụ trì chùa Hải Ấn.

Tháng 11-năm 1992, Ban Hộ tự chùa Sùng Đức cung thỉnh Ni trưởng về trụ trì, để chăm lo Phật sự, được sự chấp thuận của Ban Trị sự tỉnh và chính quyền các cấp. Ni trưởng bắt đầu công việc trùng tu lại ngôi bảo điện nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của bà con tín đồ Phật tử địa phương. Chùa Sùng Đức được khang trang phần lớn nhờ công đức của Ni trưởng.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể đã tuyên pháp ngữ và phất trần

Hòa thượng Thích Hạnh Thể đã tuyên pháp ngữ và phất trần

Ni trưởng đã thuận thế vô thường từ bỏ huyễn thân viên tịch vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 18-9-Nhâm Dần (13-10-2022) tại chùa Sùng Đức, thọ thế 79 năm, 50 Hạ lạp.

Sau lễ truy niệm, chư tôn đức đã cử hương cầu nguyện, Hòa thượng Thích Hạnh Thể đã tuyên pháp ngữ và phất trần. Ban Kinh sư cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng, hướng dẫn môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Sùng Đức đến đài hỏa táng Yên Bình, huyện Ninh Sơn để thực hiện nghi thức trà-tỳ.

môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Sùng Đức

môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Sùng Đức

Sau khi làm lễ trà-tỳ, linh cốt của Ni trưởng được an trí trong bảo tháp tại khuôn viên chùa Sùng Đức, phường Đông Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trước đó, Ban Tổ chức lễ tang phụng thỉnh Giác linh Ni trưởng yết tổ, Ni chúng và Phật tử gần xa thắp nên tri ân tôn sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày