Ninh Thuận: Trường TCPH tổ chức lễ tốt nghiệp khóa VII

GNO - Sáng qua, 15-9, tại chùa Sùng Ân (P.Phủ Hà, TP.Phan Rang-Tháp Chàm), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa VII (2015-2018) và khai giảng khóa VIII (2018-2021).

NT02.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Đồng Tâm, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm soát T.Ư; TT.Thích Hạnh Thể, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh cùng chư tôn đức BTS tỉnh, các huyện, thành phố thuộc tỉnh; chư vị giáo thọ sư, bổn sư và y chỉ sư Tăng Ni sinh.

NT03.JPG


Đại biểu tham dự

Về chính quyền có ông Nguyễn Tấn Thuyên, Phó ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự tỉnh; Phòng PA88 - Công an tỉnh; đại diện TP.Phan Rang-Tháp Chàm, P.Phủ Hà và đông đảo Phật tử tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Hạnh Thể nhắc lại quá trình hình thành Trường Trung cấp Phật học tỉnh. Theo đó, năm 1992, trường được thành lập, đến nay đã 3 thời hiệu trưởng (HT.Thích Đồng Tâm, HT.Thích Thiện Pháp và TT.Thích Hạnh Thể).

Nhắn nhủ với Tăng Ni sinh khóa VII và động viên Tăng Ni sinh khóa VIII, Thượng tọa Hiệu trưởng đã nhắc lại lời cố Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, nguyên Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư (nay là Ban Giáo dục Phật giáo): “chính trong những hoàn cảnh khắc khổ, sẽ đào tạo ra một tâm hồn rất nhân bản”.

Theo Thượng tọa, với vùng đất đầy nắng gió của Ninh Thuận, các Tăng Ni sinh đã được rèn luyện về tinh thần cũng như ý chí - cùng với chư tôn đức Ban giám hiệu, giáo thọ sư chia sẻ, học hỏi những lời vàng ý ngọc của giáo lý đạo Phật.

“Tôi tin tưởng tinh thần nhân bản đó sẽ giúp quý Tăng Ni sinh thành tựu trên con đường học Phật và thăng tiến xa hơn trên lộ trình học tập cũng như hành đạo của mình”, TT.Thích Hạnh Thể bày tỏ.

NT07.JPG


HT.Thích Giác Toàn thay mặt TƯGH trao Bằng Tuyên dương công đức tới TT.Thích Hạnh Thể

ĐĐ.Thích Thông Ngộ, Chánh Thư ký Ban Giám hiệu trường đã đọc báo cáo tổng kết, cho biết, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận đã chiêu sinh khóa VII với 70 Tăng, Ni sinh - đào tạo theo chương trình nội trú (chư Tăng tại chùa Sùng Ân; chư Ni tại chùa Diệu Nghiêm).

Sau 3 năm theo học, cả hai chương trình nội ngoại điển đều thành tựu mỹ mãn, với 100% Tăng Ni sinh đủ điều kiện tốt nghiệp. Cụ thể, Tăng Ni sinh đạt loại giỏi trên 37%, loại khá trên 55 % và  trung bình trên 7%.

Báo cáo cũng nhìn nhận, công tác giáo dục Phật giáo tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như trình độ chênh lệch, Tăng Ni sinh phải theo học cả nội điển lẫn ngoại điển nên mức tiếp thu và nhận thức chưa cao, dẫn đến kết quả học tập chưa như mong đợi. Bên cạnh đó, thiếu nguồn kinh phí để ổn định trường lớp nên các hoạt động dạy và học vẫn còn hạn chế.

Về công tác tuyển sinh khóa VIII: đã có hơn 40 Tăng, Ni sinh nôp hồ sơ và đến nhập học, song Ban Giám hiệu vẫn tiếp tục chiêu sinh cho đến cuối tháng 9 - trước khi năm học mới đi vào ổn định. 

NT08.JPG
NT09.JPG


TT.Thích Hạnh Thể tặng Bằng Tuyên dương công đức đến Ban Giám hiệu và Ban Giảng huấn

Ban đạo từ, HT.Thích Giác Toàn đánh giá cao những thành tựu mà Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn và Tăng Ni sinh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, Hòa thượng nhấn mạnh đến sự nghiệp và những trọng tâm giáo dục cần làm trong thời gian tới; bày tỏ tin tưởng, với những nhân tố trẻ có nhiệt huyết và tâm huyết với đạo pháp, các hoạt động Phật sự của địa phương sẽ được thúc đẩy phát triển, đặc biệt là công tác giáo dục Tăng Ni.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Tánh, Trưởng ban Bảo trợ đã kêu gọi sự phát tâm cúng dường và hỗ trợ của chư tôn đức, quý mạnh thường quân và ân nhân Phật tử để hoạt động giáo dục đào tạo hiền tài cho Phật giáo tỉnh phát triển, ổn định trong thời gian tới.

NT10.JPG
Trưởng lão HT.Thích Đồng Tâm tặng quà đến Tăng sinh có hạnh kiểm xuất sắc

NT11.JPG
HT.Thích Giác Toàn tặng quà đến Ni sinh có thành tích học tập xuất sắc

NT13.JPG
TT.Thích Hạnh Thể trao bằng tốt nghiệp đến Tăng, Ni sinh khóa VII

Dịp này, HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh cũng đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức và Bằng Công đức đến tập thể, cá nhân Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Ban Bảo trợ cũng như các Tăng Ni sinh khóa VII đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạo đức.

 Nhiều lẵng hoa và quà đã được gởi đến chúc mừng cho ngày tốt nghiệp và khai giảng.

Quảng Hậu - Thông Pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày